Hạ Federer, Djokovic lần thứ 3 "lên đỉnh" ở Indian Wells

ANTĐ - Sáng nay 17-3, tay vợt người Serbia - Novak Djokovic đã đánh bại Roger Federer trong trận chung kết, để lần thứ 3 vô địch Indian Wells - giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour 1000 series. 

Sau thất bại tại Dubai cách đây 2 tuần, Djokovic rất muốn trả món nợ trước Federer tại chung kết Indian Wells. Trong khi đó, tay vợt người Thụy Sĩ cũng muốn lên ngôi tại giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour 1000 series đầu tiên trong năm, để có danh hiệu thứ 79 trong sự nghiệp của mình.

Trận chung kết đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Khởi đầu tốt hơn, Federer đã nhanh chóng giành được break để kết thúc set thứ nhất với tỷ số 6-3. Bước sang set tiếp theo, Djokovic bắt đầu quen với lối đánh bóng của Federer nên thế trận đã diễn ra cân bằng.

Tận dụng lỗi đánh bóng hỏng của Federer ở games thứ 8, Nole đã có được break quan trọng để vươn lên dẫn 5-3 rồi kết thúc 6-3 để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Set quyết định đã diễn ra vô cùng kịch tính khi cả hai tay vợt đều bẻ được games giao bóng của đối phương.

Chính vì vậy, trận đấu đã buộc phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Đến thời điểm này Federer lại có dấu hiệu hụt hơi, khi mắc liền một lúc 3 lỗi đánh bóng nên đành thất bại với tỷ số 3/7 trước Djokovic.

Như vậy sau hơn 2 giờ đồng hồ, Djokovic đã đánh bại Federer với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6(3) để lần thứ 3 bước lên bục vinh quang tại Indian Wells.

Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Novak Djokovic ở năm 2014 và là danh hiệu Masters thứ 17 trong sự nghiệp, bằng với thành tích của Andre Agassi. Chiến thắng này cũng cân bằng tỷ số đối đầu giữa 2 tay vợt Djokovic và Federer khi cả 2 đều thắng 17 lần trong 34 cuộc đối đầu.

Tại nội dung của nữ, tay vợt người Italia - Flavia Pennetta đã lần đầu tiên đăng quang Indian Wells, sau khi đánh bại đối thủ rất mạnh là hạt giống số 2 Radwanska trong trận chung kết với tỷ số 6-2 và 6-1. Trong trận đấu này, Radwanska đã bất ngờ dính chấn thương nên Flavia Pennetta cũng không tốn nhiều sức lực để giành chiến thắng.