Hạ đẹp Thiem, Nadal lần thứ 12 vô địch Roland Garros

ANTD.VN - Chơi áp đảo và đánh bại Dominic Thiem với tỉ số 3-1 sau 4 set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) trong trận chung kết tối 9-6-2019, Rafael Nadal đã lần thứ 12 lên ngôi ở Roland Garros.

Không chỉ có lợi thế 1 ngày nghỉ nhiều hơn đối thủ, Rafael Nadal còn có thể lực sung mãn hơn, khi chỉ mất 2h25’ để vượt qua Roger Federer sau 3 set tại bán kết, còn Dominic Thiem mất những 4h13’ mới đánh bại được Novak Djokovic, sau 5 set căng thẳng ở trận bán kết thứ hai. Đó là còn chưa kể, lịch sử ủng hộ Nadal vì anh vô địch trong cả 11 lần vào chơi trận chung kết Pháp Mở rộng trước đó.  

Nadal tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc 

Với những nỗ lực của mình, Thiem khiến Nadal gặp một chút trở ngại trong 2 set đầu tiên. Sau khi thua 3-6 ở set 1, tay vợt người Áo khiến đối thủ mất break đúng game quyết định và thắng 7-5 ở set thứ 2.

Dù vậy, đó là tất cả những gì Thiem làm được ở trận này. Bằng sự ổn định đáng kinh ngạc, Nadal giải quyết nhanh gọn 2 set tiếp theo, thắng chóng vánh cùng với tỉ số 6-1 để vượt qua Thiem chung cuộc 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1), vô địch lần thứ 12 ở giải Grand Slam trên đất Paris.

Thiem (trái) còn quá non nớt để chấm dứt sự thống trị của Nadal

Một lần nữa, Nadal cho thấy sự thống trị của mình ở Roland Garros chưa có điểm dừng. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của "Vua sân đất nện", và chỉ còn kém hai danh hiệu so với "Tàu tốc hành" Roger Federer.

Rafael Nadal ăn mừng chức vô địch Roland Garros 2019, danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong bộ sưu tập của anh