Guinea-Bissau có Thủ tướng 44 tuổi

ANTD.VN - Tổng thống Guinea-Bissau, Jose Mario Vaz ngày 18-11 đã ra sắc lệnh chỉ định ông Umaro Mokhtar Sissoco Embalo làm Thủ tướng thay cho ông Baciro Dja tại quốc gia bất ổn ở khu vực phía Tây châu Phi này. 

Ông Embalo (trái) là Thủ tướng thứ 5 của Guinea-Bissau chỉ trong một năm

Tân Thủ tướng Embalo năm nay 44 tuổi, từng là một chuẩn tướng cũng như làm cố vấn tổng thống và bộ trưởng trong các chính quyền trước đó.

Đây là Thủ tướng thứ 5 của Guinea-Bissau chỉ trong một năm qua.

Trước đó, ngày 14-11, Tổng thống Jose Mario Vaz đã phải ra lệnh giải tán chính phủ của ông Baciro Dja sau khi ông này không giành được sự ủng hộ đầy đủ của đảng PAIGC cầm quyền, một tổ chức thường xuyên rơi vào đấu đá quyền lực.

Quốc gia từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha này đã từng xảy ra 9 vụ đảo chính hoặc âm mưu đảo chính kể từ năm 1980 và trở thành điểm trung chuyển chính cho hoạt động buôn lậu cocaine từ Nam Mỹ vào châu Âu.