Để không là “mồi ngon”

Để không là “mồi ngon”

ANTĐ - Liên tiếp trong thời gian từ cuối tháng 9-2013 đến nay, tại khu vực trước cửa tòa nhà Keangnam đã xảy ra 7-8 vụ trộm cắp, tài sản bị mất chủ yếu là xe máy của những người đến giao dịch tại tòa nhà này. 

Nhân viên bảo vệ trộm xe

Nhân viên bảo vệ trộm xe

ANTĐ - Ngày 30-10, sau khi được bạn gái động viên, biết khó giấu được hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Minh (SN 1993), trú tại Trấn Yên, Yên Bái, là nhân viên bảo vệ tại tòa nhà Keangnam đã đến Đồn Công an số 1, CAH Từ Liêm đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Thói quen phải sửa

Thói quen phải sửa

ANTĐ - Quách Hoài Phong, học sinh lớp 11A3, trường THPT Trần Phú cho biết, xu hướng sử dụng xe đạp điện trong trường học ở Hà Nội đang phát triển rất nhanh, tuy nhiên ý thức tuân thủ Luật Giao thông của nhiều học sinh lại rất kém.
Sập bẫy cave trải chiếu, lộ mặt cao thủ lột đồ của nhóm ma cô

Sập bẫy cave trải chiếu, lộ mặt cao thủ lột đồ của nhóm ma cô

ANTĐ - Khu vực Công viên Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng đã từ lâu nổi tiếng bởi tệ nạn mại dâm đứng đường. Đây vốn là “bãi đáp” những ả cave hết “đát” mưu sinh qua ngày. Chính vì thế mà nơi đây nhanh chóng trở thành “thiên đường” cho cánh xe ôm, thợ xây, lao động tự do ít tiền muốn “đổi gió”. Chỉ cần một manh chiếu hẹp là có thể vô tư “hành sự” giữa “khách sạn ngàn sao” với giá chỉ hơn 100.000 đồng. Rẻ, nhanh, tiện, nhưng họ không biết rằng có thể “sập bẫy” đám ma cô bất cứ lúc nào.

Cạy cốp xe trộm tài sản

Cạy cốp xe trộm tài sản

ANTĐ - Tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thúy Huyền trú ở huyện Từ Liêm, về việc bị mất tiền cùng ĐTDĐ để trong cốp xe máy gửi tại điểm trông giữ của cửa hàng trên phố Bà Triệu, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khẩn trương điều tra ngay trong ngày 28-9.
Sức “nóng” ở một phường “điểm”

Sức “nóng” ở một phường “điểm”

ANTĐ - Sự chuyển biến tích cực của trật tự giao thông – đô thị trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội trong nhiều tháng qua là thực tế đáng ghi nhận. Song với những “người trong cuộc”, sự chuyển biến ấy khó khẳng định sẽ dài hơi, sẽ triệt để, bởi trật tự bước đầu đạt được mới chỉ chủ yếu bằng biện pháp cưỡng chế hành chính. Vậy đâu là giải pháp “căn cơ” để lập lại, duy trì trật tự đô thị?

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho kỳ thi tốt nghiệp

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho kỳ thi tốt nghiệp

ANTĐ - Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ 2 đến 4 – 6), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đang triển khai Kế hoạch số 55 tập trung phân luồng, chống ùn tắc và phòng ngừa không để xảy ra TNGT. 
Lợi dụng người tìm việc để cướp tài sản

Lợi dụng người tìm việc để cướp tài sản

ANTĐ - Sáng qua 7-5, CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã tới tỉnh Hà Nam, tiến hành thu hồi tang vật của vụ cướp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Trần Hưng Đạo vào ngày 18-4.
Sinh viên báo chí ngờ nghệch bị lừa cuỗm mất xe SH

Sinh viên báo chí ngờ nghệch bị lừa cuỗm mất xe SH

ANTĐ - Trưa 7-5, chị Dương Thị H. (ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội - sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền) đến CAQ Ba Đình trình báo về việc bị một thanh niên mới quen lừa lấy chiếc xe máy SH.
Phạt 2 điểm trông xe tự phát, “chặt chém”

Phạt 2 điểm trông xe tự phát, “chặt chém”

ANTĐ - Dự báo lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 gia tăng, CAP Điện Biên, quận Ba Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo TTĐT, phòng ngừa tình trạng hàng quán, “xe ôm”, xích lô “chặt chém” khách.
Ngủ đêm ở gầm cầu để “rình mồi”

Ngủ đêm ở gầm cầu để “rình mồi”

ANTĐ - Đêm 17 rạng sáng 18-4, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với CAP Phúc Tân đã đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản ở bãi giữa sông Hồng thuộc phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm đồng thời bắt giữ 1 đối tượng liên quan tới hành vi không tố giác tội phạm...
Hạt sạn quá to

Hạt sạn quá to

ANTĐ - Những ngày đầu năm mới, giữa tưng bừng khí thế nhộn nhịp của nhiều công trường xây dựng, giữa những thông tin tích cực về ANTT được đảm bảo an toàn, người dân Hà Nội vẫn rất bức xúc bởi sự “hoành hành” của hàng loạt điểm trông giữ xe không phép với mức phí trông giữ “trên trời”, đặc biệt ở các địa bàn trung tâm, xung quanh thắng cảnh đền chùa, lễ hội, công viên… 
Khóc dở vì gửi xe ngày Tết

Khóc dở vì gửi xe ngày Tết

ANTĐ - Do vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết nên lượng người đổ đến các điểm vui chơi công cộng và vãn cảnh chùa khá đông. Do đó, không ít điểm trông giữ xe tự phát đã “mọc” lên đua nhau “chặt chém” khách…