GS Ngô Bảo Châu say mê sách văn học

ANTĐ - Với việc ra mắt 3 tựa sách mới: “Núi thần”, “Khởi sinh của cô độc” và “Tất cả chúng ta đều là cá”, GS Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt đã có mặt tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu) để trò chuyện với độc giả xung quanh tủ sách “Cánh cửa mở rộng”. 

Nhiều năm miệt mài nghiên cứu khoa học, GS Ngô Bảo Châu cũng thường xuyên đọc và tìm hiểu những cuốn sách ở các lĩnh vực khác nhau, trong đó có văn học. Có một điểm thú vị là chính GS Ngô Bảo Châu cũng đã đọc và dịch những đoạn đầu của cuốn sách “Khởi sinh của cô độc” để giới thiệu cho người đồng sự là nhà văn Phan Việt. Ngoài ra, cuốn “Núi thần”, tuyệt phẩm tiếp theo của nhà văn Thomas Mann và “Tất cả chúng ta đều là cá”, cuốn sách có những khám phá về nguồn gốc loài người cũng là bổ sung hữu ích cho kho tàng sách hay của những người yêu sách. GS Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều người tham gia dịch, giới thiệu và bình luận sách để góp phần phát triển của tủ sách “Cánh cửa mở rộng”.