Góp phần nâng cao văn hóa đọc trong lực lượng CAND

ANTD.VN - Sáng 6-12, Cục Công tác chính trị Tổng cục chính trị CAND đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác thư viện giữa Cục Công tác chính trị với Vụ Thư viện Bộ VH-TT&DL; Thư viện CAND với Thư viện QĐND.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện, từng bước củng cố nâng cao chất lượng liệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trong CAND; kế hoạch học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB trong CAND, phát huy tối đa, nguồn lực, tiềm năng hiện có của 2 ngành để xây dựng các chương trình.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Hiệp hội thư viện, Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện (Bộ VH-TT&DL) và Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đã ký kết chương trình phối hợp

Tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua hệ thống thư viện công cộng và thư viện trong CAND, hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học, rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của CBCS CAND và của người dân.

Theo quy chế phối hợp, các bên sẽ cùng thực hiện 7 nội dung liên quan đến hoạt động thư viện, triển khai hoạt động học tập suốt đời như bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thư viện trong CAND.

Bà Vũ Dương Thúy Hà, Vụ trưởng Vụ Thư viện tặng sách cho Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện CAND; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác thư viện và văn hóa đọc, xây dựng đề án phát triển thư viện...

Đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL kiến nghị với chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị. Tạo cơ chế giúp các thư viện trong CAND và thư viện công cộng có thể hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý...

Cũng tại lễ ký kết, Thư viện CAND và Thư viện QĐND đã thông qua chương trình phối hợp. Theo đó, từ nay đến năm 2020, hai đơn vị tập trung vào các hoạt động tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu, tọa đàm, trưng bày triển lãm sách và các hình ảnh liên quan đến các ngày kỷ niệm lớn của lực lượng CAND, QĐND và của đất nước.

Đại diện Thư viện CAND và Thư viện QĐND ký kết quy chế phối hợp

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, 2 đơn vị tổ chức họp, trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp, rà soát, kiểm tra đôn đốc tổng hợp tình hình triển khai theo kế hoạch, có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong thực hiện chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ, Thư viện CAND mới được thành lập, do đó rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của Vụ Thư viện Bộ VH-TT&DL, Thư viện Quân đội và các đơn vị nghiệp vụ thư viện khác, góp phần xây dựng Thư viện CAND từng bước phát triển trở thành trung tâm lưu trữ sách, các tài liệu, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của CAND, tương xứng với các thư viện lớn trong hệ thống thư viện cả nước.