Góp đá xây Trường Sa

ANTĐ - Trước khi kết thúc chương trình “Góp đá xây Trường Sa” vài tiếng đồng hồ, chị Vi Thu Hằng và chồng tranh thủ nhắn tin với mong muốn góp thêm những viên đá để đảo xa thêm vững chắc.

- Chị có thể cho biết vì sao chị lại nhắn tin sát giờ chương trình kết thúc như vậy?

- Tôi cùng chồng vừa ở Nhật Bản về được mấy hôm, trước khi chương trình này kết thúc tôi mới biết thông tin. Do đó tôi và chồng đã tìm đọc trên báo về nội dung, ý nghĩa của chương trình trước khi nhắn tin.

- Cảm nghĩ của chị như thế nào khi nhắn tin góp đá xây dựng Trường Sa?

- Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. Tôi cũng mới biết, trước ngày kết thúc, chương trình đã nhận được số tiền thông qua việc nhắn tin lên tới 7,5 tỷ đồng. Con số này phần nào nói lên tình cảm của người dân Việt Nam với Trường Sa cũng như với biển đảo Tổ quốc.

 - Nếu tiếp tục có những chương trình như thế này, chị có sẵn sàng tham gia không?

- Chắc chắn rồi, thông qua chương trình này mọi người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đều có thể tham gia góp sức xây dựng Trường Sa. Đặc biệt, chương trình này đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ, không chỉ nhắn tin mà nhiều bạn còn mong muốn được tận tay góp sức xây dựng Trường Sa.