Gợi nhớ Tết Việt xưa

ANTĐ - Chương trình “Tết Việt” diễn ra từ ngày 29-1 đến 3-2 tại Bảo tàng Hà Nội, sẽ tái hiện không khí Tết xưa với 200 gian hàng, được chia thành nhiều khu như: khu làng nghề truyền thống Hà Nội, khu dành cho các doanh nghiệp nghề truyền thống, khu ẩm thực… Họa sỹ Minh Đức, người từng làm mỹ thuật điện ảnh cho bộ phim “Người cộng sự”, “Sống cùng lịch sử” đã được mời đảm nhận vai trò thiết kế cho “Tết Việt”. 

Gợi nhớ Tết Việt xưa ảnh 1GS Trần Lâm Biền sẽ có buổi nói chuyện về cách bày bàn thờ gia tiên trong ngày Tết

Bên cạnh sân khấu chính và sân khấu truyền thống dân gian, sân khấu đường phố sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: ca trù, hát chèo, trống quân, hát chầu văn, viết câu đối, các chương trình xiếc, ảo thuật. Chương trình ca nhạc sẽ có sự xuất hiện của một số Sao Mai 2015, Giọng hát hay Hà Nội. Đặc biệt, GS Trần Lâm Biền sẽ có buổi nói chuyện về cách bày ban thờ gia tiên trong ngày Tết, nghệ nhân Ánh Tuyết sẽ hướng dẫn chuẩn bị mâm cỗ Tết cổ truyền….