Gợi mở nhiều công tác quan trọng trong năm 2015

ANTĐ - Tiếp tục chương trình công tác trọng tâm những tháng đầu năm mới 2015, hôm qua 21-1, các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Đào Thanh Hải và Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, đã đến dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 của 4 đơn vị thuộc CATP.

Gợi mở nhiều công tác quan trọng trong năm 2015 ảnh 1CSHS, CSCĐ là những chủ công của liên quân 141 - 
bảo đảm sự bình yên cho thành phố  

Dự hội nghị tại Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP yêu cầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, CATP để xây dựng chương trình, kế hoạch của CATP về công tác Pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp năm 2015. 

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề xuất xây dựng và báo cáo các chuyên đề chuyên sâu trên cả 3 lĩnh vực Pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, để hướng dẫn các đơn vị triển khai hiệu quả. 

Cùng ngày, Phòng CSHS tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục CSHS - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Năm 2014, lực lượng CSHS đã điều tra, khám phá 4.798 vụ, bắt giữ 9.403 đối tượng, đạt tỷ lệ 78%. Tỷ lệ điều tra trọng án đạt 100%.

Thay mặt lãnh đạo Cục CSHS, Đại tá Hoàng Văn Vĩnh chúc mừng những thành tích của lực lượng CSHS năm 2014, đồng thời nhấn mạnh, năm 2015, tình hình tội phạm vẫn còn những diễn biến phức tạp khó lường; CBCS Phòng CSHS cần chủ động công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ đầu năm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng hình sự công an các quận, huyện, thị xã, nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP đánh giá, trong năm 2014, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố so với mặt bằng chung của cả nước giảm đáng kể. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua của lực lượng CSHS Thủ đô. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo lực lượng CSHS trong năm công tác 2015 cần làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản; đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động có tổ chức; giải quyết tốt tin báo tố giác tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và 18 tỉnh, thành phố trọng điểm. 

Dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Trung đoàn CSCĐ có Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an.

Phó Giám đốc CATP Đào Thanh Hải đã giao nhiệm vụ và gợi mở những nội dung công tác quan trọng đối với Trung đoàn CSCĐ. Đó là tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Chủ động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông của người dân…

Xây dựng trụ sở làm việc của 26 CAP; triển khai 16 dự án mới, cải tạo sửa chữa trụ sở một số đơn vị… đó là khối lượng công việc mà Ban QLDA xây dựng - CATP Hà Nội đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo triển khai trong năm 2014. Dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Ban QLDA xây dựng, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao và chúc mừng sự nỗ lực vượt bậc của đơn vị trong năm 2014. 

Phó Giám đốc CATP Đoàn Ngọc Hùng đề nghị trong năm 2015, Ban QLDA xây dựng cần tiếp tục chủ động, nhận định, phân tích tình hình để kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác xây dựng, phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thiện hồ sơ, khởi công các công trình theo đúng tiến độ đề ra. Đối với các dự án đang thi công, Ban QLDA xây dựng cần tăng cường giám sát, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, song phải đảm bảo chất lượng; đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm đối với các công trình đã đưa vào sử dụng.