HLV Lê Thụy Hải:

"Gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển chỉ là ăn xổi"

ANTD.VN - Trong bối cảnh vấn đề có hay không gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐT Việt Nam đang nóng trở lại, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải đã có những phản biện “nảy lửa” đúng với tính cách của ông.

Những ngày qua, vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG đang trở thành mối quan tâm lớn của dư luận. Bắt đầu từ việc HLV Hữu Thắng than phiền về chuyện thiếu một trung phong cắm cho ĐTQG, đến việc tiền đạo Merlo được SHB Đà Nẵng nhập quốc tịch Việt Nam và tuyên bố “sẵn sàng cống hiến hết mình nếu được gọi lên tuyển”. Đây cũng là điều mà Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC nói khi đăng đàn.

Viễn cảnh ĐT Việt Nam có hai chân sút này đã được nhiều CĐV nhắc đến. Khi đó, chắc chắn sức mạnh của đội bóng do HLV Hữu Thắng nắm quyền sẽ được tăng cao nhờ khả năng chuyên môn của các tiền đạo này. Dù vậy, để điều đó trở thành sự thật, lại là cả một vấn đề.

Trong lúc nhiều chuyên gia trong nước ủng hộ điều này, thì HLV Lê Thụy Hải, một người nổi tiếng với những phát ngôn nóng và trái chiều, đã đưa ra quan điểm của mình. Ông Hải khẳng định ông chưa bao giờ ủng hộ quan điểm gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, vì điều đó không mang lại điều gì tốt hơn cho việc xây dựng bóng đá Việt Nam theo cách bền vững.

“Quan điểm cá nhân của tôi là không đồng tình với việc gọi cầu thủ nhập tịch. Phải thừa nhận V-League có nhiều cầu thủ ngoại tốt, họ thi đấu lâu ở đây, lấy vợ, sinh con ở Việt Nam… nhưng hầu hết lại không thể hát nổi quốc ca. Đó là chi tiết quan trọng nhất. Một cầu thủ khi khoác lên mình màu áo quốc gia mà không thể hát quốc ca, thì khó mà chấp nhận được. Có một số hát được, nhưng chỉ học vẹt, không cảm nhận được cái hồn của bài hát, không cất lên từ trái tim và niềm tự hào dân tộc. Chuyên môn của họ có thể tốt, nhưng nếu không có điều đó, cũng chẳng để làm gì. Chúng ta cần có bản sắc và niềm tự hào, chứ không phải cần ăn xổi nhờ các cầu thủ nhập tịch”, ông Hải nói.

Theo chiến lược gia kỳ cựu này, việc nhập tịch tràn lan cho các cầu thủ ngoại sẽ khiến việc phát triển bóng đá trẻ Việt Nam bị cản trở. “Bạn cứ nhìn xem, ở sân chơi trong nước bây giờ cầu thủ trẻ gần như không có đất diễn. Các đội bóng hầu hết chuộng dùng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch hơn. Họ cố sống cố chết để nhập tịch cho cầu thủ cũng để hơn các đối thủ một suất ngoại binh trên danh nghĩa. Thử hỏi cứ như vậy thì bóng đá Việt Nam làm sao mà phát triển được”, ông Hải bức xúc. 

Song song với việc phản đối chuyện gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, HLV Lê Thụy Hải lại có quan điểm cởi mở với việc gọi các cầu thủ Việt kiều từ khắp nơi trở về cống hiến. Theo ông, đây là nguồn lực dồi dào mà bóng đá Việt Nam cần tận dụng, nhưng phải có sự chắt lọc phù hợp.