Góc thống kê M.U: Mourinho còn tệ hơn "bom xịt" Van Gaal!

ANTD.VN - Đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League - M.U không những không có sự cải thiện dưới triều đại của Jose Mourinho, mà còn trải qua kết quả tệ hơn thời của "bom xịt" Louis van Gaal.

M.U đã phải trải qua một đêm đáng quên khác sau khi chỉ có trận hòa 1-1 với Everton tại Old Trafford. Thậm chí, Quỷ đỏ phải chờ đến bàn thắng muộn của Ibrahimovic mới thoát thua ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đây rõ ràng là kết quả không thể chấp nhận được trong mùa giải họ đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao của Ngoại hạng Anh.

Mourinho có khởi đầu kém hơn cả Van Gaal

Sau 2 mùa giải liên tiếp vật lộn dưới triều đại của Van Gaal, giới hâm mộ M.U đặt rất nhiều vào Mourinho. Dưới thời của “Người đặc biệt”, Quỷ đỏ đã ném 200 triệu bảng lên thị trường chuyển nhượng, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục thế giới mang tên Paul Pogba (89 triệu bảng). Dù vậy, đoàn quân của Mourinho còn lâu mới đáp ứng được sự mong đợi.

Dù đã vô địch League Cup (cúp Liên đoàn Anh) và đi tới tứ kết Europa League, nhưng họ gần như không có sự cải thiện nào tại Ngoại hạng Anh, nếu không nói là còn tệ hơn dưới thời của Van Gaal. Viễn cảnh trở thành người kế nhiệm xứng đáng Sir Alex Ferguson của Mourinho vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Điểm số của M.U sau 29 trận đấu là bằng chứng rõ ràng nhất cho màn trình diễn tệ hại của Quỷ đỏ dưới thời Mourinho. Ở thời điểm này mùa giải 2014-2015 (mùa giải đầu tiên của Van Gaal tại M.U), đội bóng chủ sân Old Trafford kiếm được 56 điểm, còn M.U của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ có 54 điểm. Con số này sẽ tệ hơn nếu không có bàn thắng từ chấm phạt 11m trong thời gian bù giờ ở trận đấu với Everton của Ibra.

Mourinho đang được ví là Van Gaal đệ nhị tại Old Trafford

Vấn đề lớn nhất khiến M.U “cài số lùi” dưới thời Mourinho là màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ trên sân nhà. Chia điểm với Everton là trận hòa thứ 9 của Quỷ đỏ ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”, nghĩa là hơn một nửa số trận họ được chơi trên sân nhà kể từ đầu mùa giải.

M.U trải qua tới 12 trận hòa trong mùa giải năm nay, nhiều nhất tại Premier League. Điều đáng nói, họ để các đội bóng “tí hon” như Stoke City, Burnley, West Ham, Hull City, Bournemouth hay West Brom cầm chân một cách khá dễ dàng.

Với kết quả hòa 1-1 trước Everton, M.U nhiều khả năng sẽ thất bại trong mục tiêu cán đích ở top 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Quỷ đỏ hiện có 54 điểm, ít hơn 4 điểm phía sau kình địch cùng thành phố Man City - đội giữ vị trí thứ tư và chỉ hơn 3 điểm so với Arsenal (đội chơi ít hơn 1 trận). Nếu không có sự cải thiện mạnh mẽ trong thời gian còn lại, M.U của Mourinho sẽ lỗi hẹn với Champions League mùa tới (thông qua con đường Ngoại hạng Anh).

Điều này dường như được Mourinho dự báo từ trước. Sau trận đấu với West Brom, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đề cập tới việc ưu tiên cho Europa League, qua đó giành quyền dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Như vậy, ngoại trừ khả năng vô địch Europa League, nếu không “Người đặc biệt” sẽ thua kém toàn diện so với mùa giải đầu tiên của Van Gaal ở Old Trafford.