Góa phụ 35 tuổi tự vẫn vì không nuôi nổi 4 con

ANTĐ -Một góa phụ 35 tuổi được phát hiện treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở làng Pataie Khalsa, Amroha, Ấn Độ vào sáng hôm 6-4.

Được biết, cô Mehtab Jahan phải gánh một khoản nợ lớn sau khi người chồng tử vong vì bệnh lao cách đây khoảng 6 tháng. Mehtab phải làm giúp việc để lấy tiền mua đồ ăn cho 4 cô con gái gồm bé Mehak (10 tuổi), Nisha (8 tuổi), Alisha (6 tuổi) và Aliza (4 tuổi). Một số nguồn tin cho hay Mehtab tự vẫn vì cảm thấy không đủ khả năng để nuôi 4 cô con gái nhỏ.

Góa phụ 35 tuổi tự vẫn vì không nuôi nổi 4 con ảnh 1

Ảnh minh họa

Multan, anh chồng của Mehtab, cho hay: “Vài ngày trước Mehtab trông có vẻ mệt mỏi. Hôm 5-4, cô ấy không chuẩn bị đồ ăn cho các con. Một người hàng xóm đã cho bọn trẻ ăn. Mehtab ngủ ở gần cửa và đến buổi sáng thì mọi người phát hiện cô ấy đã treo cổ tự vẫn”.

Một vài người làng cho hay Mehtab bị trầm cảm sau cái chết của chồng. Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giúp đỡ về chỗ ăn ở cho các con của Mehtab.