Giúp đỡ 156 người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

ANTĐ -Ngày 30-6, UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết 8 năm thi hành Luật Đặc xá và 5 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự.

Từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 156 người được Chủ tịch nước quyết định đặc xá trở về địa phương, trong đó có 2 người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ CAH Thanh Trì được đặc xá và 154 người chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam được đặc xá về nơi cư trú tại địa bàn huyện. Qua đó, các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp với lực lượng chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Trong số 156 người được đặc xá cư trú tại địa bàn, có 115 người đã có việc làm ổn định. 

Đại diện CAH Thanh Trì trình bày tham luận tại Hội nghị sơ kết 8 năm thi hành Luật Đặc xá và 5 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự

Về kết quả công tác thi hành Luật Thi hành án hình sự, trong 5 năm qua, công tác thi hành án của phạm nhân tại nhà tạm giữ CAH Thanh Trì luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các tiêu chuẩn chế độ với người thi hành án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể  và cơ quan chức năng trong huyện tiếp tục triển khai nghiêm túc Luật Đặc xá và  Luật Thi hành án hình sự. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có tính sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn để các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lẫm lỗi.