Giúp bạn trộm cắp để thoả cơn ghiền ma tuý

ANTĐ - Thấy bạn lên cơn, Hoàng tỏ ra rất thương và thông cảm. Trong túi chẳng có đồng nào, Hoàng thống nhất phương án giúp bạn trộm cắp tài sản bán lấy tiền để mua ma túy...

Với bản tính siêng ăn, biếng làm, thích tụ tập đàn đúm cùng chúng bạn xấu, vi phạm pháp luật, Đỗ Văn Hải (1985, trú tổ 31, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhiều lần bị lập biên bản xử lý về hành vi trộm cắp, gây rối. Kết cục, Hải bị CAQ Hải Châu lập hồ sơ đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3 ở làng Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) học tập, rèn luyện.

Khi trở về địa phương, những tưởng Hải sẽ cải tà quy chánh, song mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chỉ ngoan ngoãn được thời gian ngắn, Hải chứng nào tật nấy, tiếp tục tái phạm, nghiêm trọng hơn là sử dụng trái phép chất ma túy. Nhằm ra oai và “lấy số” với đồng bọn, Hải xăm con rồng to uốn lượn quanh người, phần đầu lộ ra giữa ngực trông rất kinh dị. Bản thân không có việc làm, để có tiền thỏa mãn đô nghiện ngày càng tăng, Hải lại sa chân vào con đường đạo chích.

Đỗ Văn Hải và tang vật vụ trộm.

Đỗ Văn Hải và tang vật vụ trộm. 

Sáng 8-4, trên đường đi uống cà-phê, tình cờ Hải gặp người quen tên Hoàng thời còn học tập ở Trường Giáo dưỡng số 3. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, sau một hồi hàn huyên tâm sự, Hải ngáp ngắn ngáp dài vì cơn nghiện ập đến. Thấy vậy, Hoàng tỏ ra rất thương và thông cảm cho bạn nhưng trong túi chẳng có đồng nào.

Vậy là Hoàng thống nhất phương án giúp bạn trộm cắp tài sản bán lấy tiền để mua ma túy. Hoàng điều khiển xe Wave màu xanh chở Hải đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khi tới khu vực tổ 32, P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) phát hiện xe đạp điện trị giá 2,5 triệu đồng của một nữ sinh viên quê Bình Định ra Đà Nẵng lưu trú, để trước dãy phòng trọ không có người trông coi. Hoàng dừng xe, đến chỗ chiếc xe đạp điện, còn Hải thì ngồi ngoài cảnh giới. Hoàng vào dắt trộm xe giao cho Hải mang đến Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng bán. Tuy nhiên, Hải đạp xe đi được một đoạn thì bị lực lượng tuần tra phòng chống cướp giật CATP Đà Nẵng bắt giữ, chuyển CAP Khuê Trung lập biên bản xử lý. Thấy Hải bị bắt, Hoàng nhanh chân chạy thoát.

Làm việc với cơ quan CA, Hải thừa nhận bản thân sử dụng ma túy nên bị đưa vào Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 cai nghiện tập trung. Sau khi “tạm thời đoạn tuyệt với ma túy”, được trở về địa phương và tiếp tục tái nghiện và phạm tội trộm cắp, bị CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.