Giúp bạn giải quyết mâu thuẫn bằng… súng hoa cải

ANTĐ - Sẵn “máu” côn đồ, khi được đám bạn xã hội nhờ giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Đức Toán (SN 1989), ở A2 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, đã nhận lời “giúp”.

Giúp bạn giải quyết mâu thuẫn bằng… súng hoa cải ảnh 1Nguyễn Đức Toán bị tuyên mức án 18 năm tù

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, khoảng tháng 9-2009, Toán được Trịnh Văn Cường (SN 1988), Đặng Nhật Hoàng (SN 1988), cùng ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, nhờ trả thù anh Vũ Hưng Ngọc vì trước đó giữa Cường và anh Ngọc có mâu thuẫn cá nhân trong việc làm ăn.

Chiều 4-10-2009, Hoàng dùng xe máy chở Toán đi tìm anh Ngọc. Phát hiện “con mồi” đi bộ một mình, Hoàng điều khiển xe máy đi chậm rồi áp sát, tạo điều kiện để Toán rút súng hoa cải bắn thẳng vào người anh Ngọc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích tỷ lệ 51%. 

Sau khi gây án, Toán lấy thêm 1 khẩu súng hoa cải khác rồi đem giấu 2 khẩu súng ở ngôi nhà hoang tại ngõ 278 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền và bỏ trốn. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 2 khẩu súng và 2 viên đạn, đồng thời bắt giữ được các đối tượng Hoàng, Cường.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-8-2012, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Trịnh Văn Cường 20 năm tù và Đặng Nhật Hoàng 18 năm tù cùng về tội “Giết người”. Riêng Nguyễn Đức Toán bỏ trốn nên bị CQĐT ra quyết định truy nã. Ngày 22-6-2015, “sát thủ” súng hoa cải bị CATP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bắt do liên quan đến một vụ án khác. Đối tượng sau đó được bàn giao đến CQĐT CATP Hải Phòng để xử lý.

Tại phiên tòa do TAND TP Hải Phòng mở mới đây, Nguyễn Đức Toán bị xét xử về tội “Giết người”. Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, cùng kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Toán 18 năm tù, theo khoản 1 Điều 93 - BLHS.