Giữa mùa dịch Covid-19 “tú ông” điều hành đường dây gái gọi với giá 300.000 đồng/lượt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30/8, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Huy Lực để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm giữa mùa dịch Covid-19.

Đồng thời với công tác phòng chống dịch Covid-19, lực lượng Công an tiếp tục duy trì đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động. Vào khoảng 23h30 ngày 26/8, Công an thị xã Duy Tiên kiểm tra hành chính nhà nghỉ Sao Mai ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Giữa mùa dịch Covid-19, đối tượng Bùi Huy Lực bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Ảnh: Công an Hà Nam.

Giữa mùa dịch Covid-19, đối tượng Bùi Huy Lực bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Ảnh: Công an Hà Nam.

Tại cơ quan công an, đôi nam nữ khai nhận Bùi Huy Lực (19 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) là người môi giới với giá 300.000 đồng/lần mua bán dâm và 700.000 đồng/qua đêm.

Qua điều tra, Lực khai nhận đã lập một trang web tên “Gái gọi Đồng Văn” từ tháng 6/2021 để đăng tin quảng cáo, tìm khách mua dâm và điều các cô gái đi bán dâm, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Công an thị xã Duy Tiên đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.