Giữ vững một nền an ninh tài chính, đầu tư lành mạnh

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung của dự thảo báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức sáng 4-6. Tới dự vào chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy CATP
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Được thành lập từ năm 2012, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư có nhiều biến động về nhân sự. Tuy nhiên cán bộ, Đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng thuận tạo sự thống nhất cao từ chỉ huy đến CBCS, đổi mới các mặt công tác, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy và Đảng ủy CATP Hà nội và đã đạt được kết quả nhất định, hệ thống tổ chức Đảng và đội ngũ cấp ủy được kiện toàn, năng lực lãnh đạo toàn diện được nâng cao.

Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã chủ động vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung công tác nắm tình hình toàn diện, tại chỗ, từ xa kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế trên lĩnh vực tài chính - tiền tệ - đầu tư. Tổ chức các tiểu chuyên đề phục vụ công tác điều tra cơ bản đi từ diện vào chuyên sâu; Chủ động tham mưu cho các ngành, các cấp, các cơ quan doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý phòng ngừa, xác định những địa bàn, đối tượng trọng điểm; Tập trung công tác điều tra cơ bản, các biện pháp đấu tranh không để nảy sinh phức tạp, điểm nóng về ANTT, đổ vỡ lớn về kinh tế nhất là trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư.

Toàn cảnh đại hội 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng lực lượng, đoàn thể. Đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện công tác phòng ngừa với loại tội phạm về an ninh tài chính, ngân hàng đầu tư tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình cũng nhấn mạnh một số nội dụng cần thực hiện trong thời gian tới đó là cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là hoàn thành công tác chuyên môn, tập trung hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ vì đây là lĩnh vực mới đối với lực lượng công an. Phải nắm vững chức năng nhiệm vụ của các đội nghiệp vụ để từ đó bám sát vào chương trình công tác, phân công phân nhiệm sao cho đạt hiệu quả công tác cao. Hiểu và trang bị, cập nhật mới thường xuyên những thủ đoạn mới của các loại tội phạm trong lĩnh vực an ninh tài chính tiền tệ, đầu tư…

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư
 nhiệm kỳ 2015-2020

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ và tiến hành họp phiên thứ nhất BCH Đảng bộ, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Sau phiên họp đầu tiên, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư được BCH nhất trí bầu là Bí thư Đảng ủy Phòng Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 27.