Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phường trọng điểm

ANTD.VN - Chiều 22-1, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ chiến sỹ CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang trực bảo vệ Tết Nguyên đán.

Tràng Tiền là một trong 4 phường trọng điểm chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, trên địa bàn phường Tràng Tiền còn có 24 mục tiêu trọng điểm cần bảo vệ, trong đó có trụ sở Thành ủy, UBND, có Nhà hát Lớn thành phố, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, các khách sạn là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia đến thăm, làm việc, lưu trú tại Việt Nam.

Năm 2019, CAP Tràng Tiền đã cùng các đơn vị nghiệp vụ của CAQ Hoàn Kiếm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thành công chung của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, bảo vệ hơn 200 sự kiện diễn ra tại Nhà hát lớn…

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thăm hỏi CBCS - CAP Tràng Tiền

Năm 2019 phạm pháp hình sự trên địa bàn phường xảy ra 17 vụ, đơn vị xác minh làm rõ 13 vụ với 16 đối tượng; CAP đã làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nhất là công tác quản lý nhân - hộ khẩu, các cơ sở kinh doanh có điều kiện "nhạy cảm" về ANTT, người nước ngoài lưu trú và tạm trú… Năm 2019, CAP được nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Phát biểu tại buổi đến thăm và chúc Tết CAP Tràng Tiền, Trung tướng Đoàn Duy Khương đánh giá cao các kết quả công tác của CAP Tràng Tiền, một trong những đơn vị tiêu biểu cấp cơ sở của CAQ Hoàn Kiếm; chia sẻ những khó khăn, vất vả của một phường trọng điểm ở quận trung tâm thành phố...

“Bước sang năm mới Canh Tý, thay mặt Thành ủy, UBND - TP tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí tới gia đình, nhân dân trong phường lời chúc mừng năm mới, chúc các đồng chí tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu, kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2020” - Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ.

Trung tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác tặng quà CAP Tràng Tiền

Khẳng định, CAP Tràng Tiền đóng quân trên một địa bàn có nhiều mục tiêu trọng điểm, với mục đích giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu CAP cần chủ động trong các phương án, kế hoạch bảo vệ, không được mất cảnh giác trong bất cứ tình huống nào. “Nhiệm vụ đặt ra với CATP Hà Nội nói chung và CAP Tràng Tiền nói riêng rất nặng nề. Tôi mong các đồng chí bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và CAQ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao” -Trung tướng Đoàn Duy Khương nói.