Giữ trọn niềm tin yêu của nhân dân với người chiến sĩ Công an

ANTĐ - Chiều nay (7-2), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS - CATP Hà Nội.

Cùng đến thăm Phòng CSHS - CATP Hà Nội còn có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội.

Sau khi nghe Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội báo cáo các mặt công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong năm vừa qua và những nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Phòng CSHS - CATP Hà Nội nói riêng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng quà cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội

“Đối với tôi, các đồng chí Công an Hà Nội là người nhà! Bởi lẽ, tôi là một công dân Thủ đô và tôi đặc biệt quý mến những chiến sỹ Cảnh sát hình sự Hà Nội, bởi những chiến công trên trận tuyến đấu tranh trấn áp các loại tội phạm mà họ lập được” - Đồng chí Đinh Thế Huynh xúc động chia sẻ với các chiến sỹ Phòng CSHS những hy sinh, mất mát của họ đối với công việc được thực thi trên trận tuyến thầm lặng, mà theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ở nơi đó sự nguy hiểm luôn cận kề! Quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sỹ còn nhiều khó khăn, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp lãnh đạo trực tiếp nâng suất học bổng của con em cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS lên, để tạo động lực cho cán bộ chiến sỹ có quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô

Trước tình hình hoạt động phức tạp của các loại tội phạm hình sự, thường xuyên đe dọa đến sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm và tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Chúc toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng CSHS Hà Nội cùng gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Cảnh sát hình sự là lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến chống tội phạm, nên phải ra sức cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm là chính và kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, giữ trọn niềm tin yêu của nhân dân đối với thương hiệu “Cảnh sát hình sự Hà Nội”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô
tiếp tục phát huy truyền thống trên trận tuyến đấu tranh chống tội phạm

Trước những tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đối với Công an Thủ đô nói chung, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự CATP nói riêng, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Đinh Thế Huynh và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an Hà Nội, xác định đây là nguồn động viên, cổ vũ vô cùng quý báu đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Thay mặt toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung chúc đồng chí Đinh Thế Huynh và gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội hứa sẽ tiếp thu và quán triệt tới từng đơn vị của CATP những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ trong bình yên, hạnh phúc!