Giữ tài sản của người đã bỏ chạy có phạm tội cướp?

ANTD.VN - Hỏi: Mâu thuẫn với nhau từ trước, một ngày giữa tháng 10-2016 vừa qua, con trai tôi (16 tuổi) và bạn chặn đường để đánh một nam thiếu niên trên đường tới trường. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy con trai tôi và bạn cháu, nam thiếu niên này hoảng hốt và bị ngã, liền vứt lại cặp sách cùng chiếc xe máy điện rồi tháo chạy. Thấy vậy, con tôi giữ chiếc xe máy điện để chờ cậu kia đến tìm. Ngay sau đó, gia đình cậu thiếu niên kia đã làm đơn tố cáo con trai tôi có hành vi cướp tài sản. Xin hỏi luật sư, con tôi có bị truy tố về tội này không? Nguyễn Thị thanh miện (Văn Giang – Hưng Yên)

Giữ tài sản của người đã bỏ chạy có phạm tội cướp? ảnh 1Luật sư Giang Hồng Thanh - VPLS Giang Thanh. Địa chỉ: Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 quy định về tội cướp tài sản như sau: “Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm”. Nếu tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi cướp tài sản là rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì hậu quả pháp lý có thể bị áp dụng mức án cao nhất lên đến tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Từ quy định nêu trên có thể thấy, một hành vi bị coi là cướp tài sản phải thỏa mãn dấu hiệu dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác khiến người có tài sản lâm vào tình trạng không thể chống cự với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Với những thông tin của vụ việc mà chị cung cấp thì cậu con trai của chị đã có dấu hiệu thứ nhất là đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc với mục đích ban đầu chỉ là đánh người khác. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện bị chặn đường đánh, nam thiếu niên kia đã bỏ lại tài sản chạy thoát. Cơ quan công an sẽ xem xét kỹ lưỡng việc giữ chiếc xe máy điện. Theo đó, nếu sau khi giữ tài sản của nam thiếu niên mà con trai chị có những hành động tìm kiếm hoặc thông báo cho nhà trường, cơ quan chức năng để trả cho chủ sở hữu thì không cấu thành tội phạm. 

Tuy vậy, nếu sau khi giữ chiếc xe máy điện của nam thiếu niên kia, con trai chị mang đi gửi ở nơi khác hoặc sử dụng để đi lại và không tìm mọi cách thông báo cho chủ sở hữu hoặc gia đình thiếu niên kia biết để nhận lại tài sản thì hành vi này có thể bị truy cứu về tội “Cướp tài sản”. Nếu bị kết tội, con trai chị có thể phải chịu hình phạt từ 3-10 năm tù. Song do con trai chị mới 16 tuổi nên mức hình phạt dành cho cháu cao nhất không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tố tụng cũng sẽ áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.