Huyện Thanh Trì:

Giữ bình yên địa bàn trong mọi tình huống

ANTĐ - Phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia  phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong thời gian qua,  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương...

Lực lượng công an cơ sở huyện Thanh Trì trao đổi thông tin với người dân

Gắn phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ với đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, lãnh đạo huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp giữ gìn ANTT, tạo cơ sở để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ bình yên địa bàn trong mọi tình huống. Hàng tháng, tại thôn, xóm, cụm dân cư trên địa bàn huyện đều tiến hành giao ban về công tác ANTT, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Từ năm 2013 đến nay, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an trên 700 tin liên quan đến ANTT; trong đó hàng trăm tin có giá trị giúp cơ quan Công an đấu tranh chống tội phạm, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, tệ nạn ma túy, bắt nhiều đối tượng truy nã, điều tra làm rõ nhiều vụ án phức tạp. Cùng với đó, nhân dân còn phản ánh toàn diện tình hình liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp lực lượng chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất cấp trên giải quyết ổn thỏa những phức tạp nảy sinh ở cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh nông thôn. 

Trên cơ sở Thông tư của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, lãnh đạo huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiếp tục nhân rộng thành quả chuyên đề “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” đã được triển khai từ nhiều năm qua trên địa bàn. Nhiều đơn vị cơ sở đã năng động đổi mới nội dung “tự phòng, tự quản” phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù công tác.

Hội phụ nữ tổ chức ký cam kết với gia đình hội viên “Không tái sử dụng ma túy, không tái nghiện sau cai, phòng chống ma túy từ gia đình, đảm bảo an ninh thôn xóm”, đồng thời vận động các hội viên đăng ký giúp đỡ 32 đối tượng sau cai có hiệu quả 1 năm không tái nghiện. Đoàn thanh niên đảm nhận, giúp đỡ 80 thanh thiếu niên hư, chậm tiến. 100% các trường học đóng trên địa bàn đều đăng ký xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Các xã, thị trấn có địa bàn giáp ranh như Tân Triều, Vạn Phúc, Đại Áng đã chủ động trao đổi, phối hợp triển khai chương trình liên kết và ký giao ước thi đua đảm bảo ANTT. Mặt trận tổ quốc các xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với “Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm và người nghiện ma túy”...

Quan tâm chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở, huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, gắn kết đồng bộ với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nhiều năm qua, ANTT trên địa bàn huyện Thanh Trì được giữ vững ổn định. Năm 2013, có 34 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; 8 lượt quần chúng nhân dân được Giám đốc CATP tặng giấy khen về thành tích trong đấu tranh chống tội phạm…