"Giọt máu nghĩa tình" - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-10, tại Hà Nội, Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an quận Tây Hồ cùng khối công nhân viên chức quận Ba Đình và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” năm 2021.
CAQ Ba Đình phối hợp cùng CAQ Tây Hồ và khối công nhân viên chức quận Ba Đình, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” năm 2021 vào sáng 11-10 tại CAQ Ba Đình

CAQ Ba Đình phối hợp cùng CAQ Tây Hồ và khối công nhân viên chức quận Ba Đình, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” năm 2021 vào sáng 11-10 tại CAQ Ba Đình

Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó Trưởng Công an quận (CAQ) Ba Đình cho biết, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an và chủ trương của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Quận uỷ Ba Đình… về việc phát huy truyền thống cách mạng, đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời phát huy tinh thần hăng hái tình nguyện tham gia “Hiến máu cứu người”, Đoàn thanh niên CAQ Ba Đình xây dựng kế hoạch tổ chức vận động CBCS CAQ cùng với CAQ Tây Hồ và khối công nhân viên chức quận Ba Đình tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lượng máu tại các Bệnh viện đang ngày càng khan hiếm.

Với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”
Với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Cũng theo Thượng tá Võ Xuân Đương, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của xã hội, trong đó công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh gặp nhiều khó khăn. Hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là việc làm cần thiết, quan trọng để đảm bảo nguồn máu cho cứu chữa và điều trị người bệnh, góp phần đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng dịch trong cộng đồng.

Đến cuối chiều nay, chương trình đã đạt được 209 đơn vị máu, bàn giao cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đến cuối chiều nay, chương trình đã đạt được 209 đơn vị máu, bàn giao cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thượng uý Quản Thạch Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên CAQ Ba Đình cho biết, với phương châm “Lực lượng CAND – Hành trình giọt máu nghĩa tình”, mong muốn mỗi CBCS Công an là những chiến sỹ tiên phong, hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu.

“Thông qua chương trình, các Đoàn viên thanh niên và CBCS CAQ tự nguyện tích cực tham gia hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thượng uý Quản Thạch Anh chia sẻ.

Chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lượng máu tại các Bệnh viện đang ngày càng khan hiếm là chương trình mang rất nhiều ý nghĩa và sự quan trọng

Chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lượng máu tại các Bệnh viện đang ngày càng khan hiếm là chương trình mang rất nhiều ý nghĩa và sự quan trọng

Tính đến cuối ngày 11-10, chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” năm 2021 đã đạt 209 đơn vị máu (trong đó riêng CAQ Ba Đình đạt 100 đơn vị) được hiến tặng, bàn giao đến Viện Huyết Học – Truyền máu Trung ương để phục vụ công tác điều trị, cứu người.