Giông lốc thổi bay nhiều mái nhà

ANTĐ - Vào 19h15 đêm 20-5, tại khu vực tổ 11, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra cơn giông kèm theo lốc xoáy. Dù chỉ duy trì trong khoảng 5 phút, nhưng cơn lốc đã quét dọc con đường Khuyến Lương, khiến hàng loạt mái tum trên những ngôi nhà cao tầng bị tốc, bay tơi tả khắp nơi, mái pro ximăng của các căn nhà cấp 4 rơi vỡ. Chiều 21-5, các hộ dân vẫn đang dọn dẹp mái tôn, mảnh vỡ của proximăng sau trận lốc xoáy. Một số hộ dân đã tập kết vật liệu mới để sửa sang nhà cửa. 

Mái nhà của một hộ dân phường Trần Phú bị thổi bay

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, ông Đặng Thanh Tùng, có 9 gia đình bị tốc mái tôn, trong đó thiệt hại lớn nhất là gia đình ông Trần Văn Tuân và ông Trần Đình Long bị tốc mái tôn 40m2...; một số cây xanh bị gãy đổ. Ông Đỗ Văn Phú (75 tuổi), trú ở tổ 11, phường Trần Phú, một trong những gia đình chịu thiệt hại kể lại: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Gió rít mạnh kèm theo những tiếng nổ đinh tai, chỉ trong “nháy mắt” các mái nhà và vật dụng dưới mặt đất nơi cơn lốc đi qua đều tan hoang và hư hỏng nặng. Rất may ở thời điểm xảy ra sự cố, hầu hết người dân đang ở trong nhà”. Ông Đặng Thanh Tùng cho biết, lốc không gây thiệt hại về người, về vật chất thì chưa thống kê đầy đủ nhưng ước khoảng hơn 100 triệu đồng. Ngay sau sự cố xảy ra, phường đã huy động lực lượng dân quân xuống giúp dân dọn dẹp nhà cửa, cưa cây xanh để giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông. Sự cố giông lốc cũng gây mất điện trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 1h sáng ngày 21-5, điện lực Hoàng Mai đã kịp thời khắc phục.