Giới trẻ ứng xử thế nào ở nơi công cộng?

(ANTĐ) - Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình Đối thoại trẻ tháng 10, với chủ đề "Ứng xử nơi công cộng – Liệu có chuẩn mực cho bạn trẻ?". Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h Chủ nhật ngày 31/10/2010 trên kênh VTV6.

Giới trẻ ứng xử thế nào ở nơi công cộng?

(ANTĐ) - Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình Đối thoại trẻ tháng 10, với chủ đề "Ứng xử nơi công cộng – Liệu có chuẩn mực cho bạn trẻ?". Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h Chủ nhật ngày 31/10/2010 trên kênh VTV6.

Trường quay "Đối thoại trẻ"
Trường quay "Đối thoại trẻ"

Các bạn trẻ đang ngày càng trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người trẻ lại có cách ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng: nói năng tục tĩu, ồn ào, nói chuyện điện thoại oang oang nơi đông người; chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng; bóp còi inh ỏi khi tắc đường; đi xe buýt không nhường ghế cho người già... Những hành vi này đang tạo ra một thói quen xấu, tạo ra một môi trường thiếu văn hóa trong xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi, nhân cách của các bạn trẻ.

Phải chăng các bạn trẻ này chưa ý thức được những hành vi ứng xử như vậy là thiếu văn hóa, chưa văn minh hay do họ có những suy nghĩ, quan niệm khác về cách ứng xử văn minh nơi công cộng?

Đối thoại trẻ tháng 10/2010 sẽ cùng các bạn trẻ tìm cách nhận diện những hành vi ứng xử có văn hóa cũng như thiếu văn hóa nơi công cộng; phân tích trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân người trẻ. Bên cạnh đó, tư vấn những giải pháp, những cách ứng xử hay để  các bạn trẻ nhận thức và hạn chế những ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng, cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, thanh lịch.

Chủ nhân đối thoại - bạn Trần Thị Thu Thương
Chủ nhân đối thoại - bạn Trần Thị Thu Thương

Chủ nhân đối thoại là bạn Trần Thị Thu Thương, sinh viên năm thứ 4, khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, ĐH Ngoại thương Hà Nội. Các khách mời tham gia chương trình có: bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; thạc sĩ Nguyễn Tất Thịnh, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia; cô Nguyễn Thị Thiện – giáo viên bộ môn Giáo dục công dân.

Nội dung của Đối thoại trẻ tháng 10 gồm hai phần: Ứng xử nơi công cộng – văn hóa hay chưa văn hóa và Hành động để thay đổi. Chùm phóng sự trong chương trình đưa ra nhiều góc tiếp cận khác nhau xoay quanh vấn đề ứng xử nơi công cộng: những bài học ứng xử nơi công cộng từ lứa tuổi mẫu giáo, những hành vi ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng phổ biến nhất của người trẻ, góc nhìn nhận của người nước ngoài… Sẽ có ba khán giả trường quay tham gia ứng cử làm chủ nhân đối thoại  trả lời các tình huống của chương trình đưa ra theo cách của mình.

Phú Duy