Giới trẻ rộn ràng chuẩn bị cho “Lễ hội ma quỷ- Halloween“

ANTĐ - “Đến hẹn lại lên”, cứ tới gần ngày cuối cùng của tháng 10 là các bạn trẻ lại nô nức đi sắm đồ “ma quỷ” để chuẩn bị cho ngày lễ Halloween thú vị. Đây là một trong những văn hóa du nhập rất được các bạn yêu thích và dày công chuẩn bị.

Halloween hay còn gọi là Lễ hội Ma quỷ, diễn ra vào ngày 31/10 từ chiều cho tới 12 giờ đêm. Bắt nguồn từ xưa, Halloween được cho là dịp các vị thần có thể tới thăm trái đất hay linh hồn người chết sẽ tìm về nhà, để lại lời nhắn trong giấc mơ.

Song theo thời gian, thuyết tín ngưỡng này dần bị lãng quên, và Halloween trở thành dịp để giới trẻ rèn luyện sự can đảm, thắng nỗi sợ hãi ma quỷ và bóng đêm, phải sống tốt đẹp, nhớ công ơn đấng sinh thành.

Ở nước ngoài, thanh thiếu niên sẽ diện những bộ trang phục “giả ma” để đi đến từng nhà, gõ cửa và nhận kẹo. Khi đi, các em thường cầm theo những chiếc đèn lồng làm từ bí ngô được đẽo ghê rợn, ánh sáng từ trong phát ra càng làm tăng thêm vẻ “dữ tợn” của chiếc đèn.

Khi du nhập vào nước ta, Halloween thường được tổ chức dạng lễ hội, trong đó các bạn trẻ hóa trang kinh dị và tham gia các trò chơi, giao lưu ca hát, bán đồ hay bình chọn những ai hóa trang “chuẩn” nhất…

Năm nay, để chuẩn bị cho Halloween nhiều màu sắc, các cửa hàng trên phố Hàng Mã đã nhập rất nhiều món hàng để phục vụ nhu cầu “giả ma” của các bạn trẻ.

Đi qua Hàng Mã vào những ngày này, mọi người sẽ dễ nhận thấy “phong cách Halloween” xuất hiện tràn ngập, từ những chiếc đèn lồng hình bí ngô mặt ma quỷ đủ mọi kích cỡ cho tới những chiếc áo trùm rộng thùng thình như thể áo mưa. Loại áo trùm này có màu sắc đen, xám loang lổ, đi kèm là những hình in kinh dị để tăng thêm độ ghê rợn và giúp chủ nhân dễ dàng “hóa ma” ấn tượng.

Cùng với đó là những món phụ kiện Halloween khác như các gậy tử thần bằng nhựa dành cho các bạn muốn “giả quỷ”, mặt nạ các loại…

Hàng Mã rực rỡ màu sắc Halloween trong những ngày này - Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu
Giới trẻ rộn ràng chuẩn bị cho “Lễ hội ma quỷ- Halloween“ ảnh 2 Các bạn trẻ là đối tượng khách hàng chính trong dịp Halloween
này - Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu

Chủ một cửa hàng ở Hàng Mã vừa lựa đồ đưa cho khách, vừa cho biết: “Năm nay đồ cũng như mọi năm. Khách mua chủ yếu là người trẻ, tầm học sinh cấp 3 hoặc sinh viên. Loại đồ này đặc thù chỉ dành cho dịp ma quỷ nên tính thời vụ rất cao”.

Đây cũng là dịp lễ đặc biệt quan trọng và gây phấn khích trong những cộng đồng học tiếng Anh.

Bạn Mai Phương – một nữ sinh viên đang chọn đồ – chia sẻ: “Chúng em học khoa Anh ngữ, nên đây là một sự kiện giải trí rất quan trọng. Cả thầy cô cũng tham gia nhiệt tình. Chúng em sẽ tổ chức thi đố vui bằng tiếng Anh và bình chọn ra “ma quỷ” ấn tượng nhất trong đêm hội”.

Để tham gia Halloween 2014, mọi người có thể ghé thăm Công viên Hồ Tây với chuỗi sự kiện tổ chức trong ngày 31.10 mang chủ đề “Xế quỷ, chợ ma và con đường ma quỷ". Khung cảnh nơi đây sẽ được bài trí như cõi âm để tạo ấn tượng đặc trưng của Lễ hội Ma quỷ.

Ngoài ra, tại một số trường cấp 3, khu ký túc xá ở trường đại học cũng sẽ có các hoạt động cắm trại, tổ chức lễ hội nhân dịp Halloween.