Giới thiệu những cuốn sách chất lượng của Việt Nam tới Nhật Bản

ANTD.VN -Trong hai ngày 24-5 và 25-5-2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội sách Mini Book Fair Việt Nam - Nhật Bản nhằm làm phong phú, đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu đọc của độc giả Việt Nam, là cầu nối giới thiệu những cuốn sách chất lượng của Việt Nam tới Nhật Bản.

Giới thiệu những cuốn sách chất lượng của Việt Nam tới Nhật Bản ảnh 1

Hội sách Mini Book Fair Việt Nam - Nhật Bản do Hội Xuất bản Việt Nam và Hiệp hội Xuất bản Nhật SHOKYO tổ chức

Sau thành công Hội sách Mini Book Fair Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất tổ chức tại TP.HCM năm 2016, tháng 5 này chương trình tiếp tục trao đổi những đầu sách hay giữa hai nước. Hội sách Mini Book Fair Việt Nam - Nhật Bản do Hội Xuất bản Việt Nam và Hiệp hội Xuất bản Nhật SHOKYO tổ chức. Hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản, giao dịch, mua bán bản quyền sách.

Hiện tại phía Nhật Bản đã có hơn 20 nhà xuất bản đăng ký tham gia hội sách. Đây là hội sách trao đổi, giao dịch bản quyền, nhằm giới thiệu những cuốn sách hay, sách đẹp từ các nhà xuất bản của hai nước. Công tác chuẩn bị cho Mini Book Fair đang được tích cực chuẩn bị.

Đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cho biết tại mỗi gian hàng đều có người phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại, nhằm giúp các đối tác có thể trao đổi thuận lợi. Đặc biệt, bên cạnh giao dịch bản quyền, trong 2 ngày diễn ra, Mini Book Fair sẽ có các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản, giao dịch, mua bán bản quyền (14h ngày 24-5), trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (18h ngày 25-5). Ngoài ra, đoàn các nhà xuất bản của Nhật sẽ đi tham quan phố sách Hà Nội.

Hội sách Mini Book Fair hứa hẹn làm phong phú, đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu đọc của độc giả Việt Nam, là cầu nối giới thiệu những cuốn sách chất lượng của Việt Nam tới Nhật Bản. Sự kiện cũng thúc đẩy giới xuất bản trong nước làm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền sở hữu tác giả trong hoạt động xuất bản.