Hà Nội tăng cường hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm

Hà Nội tăng cường hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm

ANTĐ - Sau Tết, nhân dân Thủ đô cũng như du khách ngoại tỉnh du xuân tại Hà Nội rất đông, do đó trong các khung giờ cao điểm, các CBCS thuộc một số đội CSGT khu vực nội thành sẽ tập trung, hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển, phòng ngừa ùn tắc giao thông. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT Thủ đô trong tháng 3 này.
Thống kê tai nạn giao thông có độ “vênh”?

Thống kê tai nạn giao thông có độ “vênh”?

ANTĐ - Sau một thập kỷ, năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam giảm được tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, con số này có chính xác, liệu có sự giấu bớt tai nạn để lấy thành tích báo cáo? Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết:

Đề xuất tăng thuế phí phương tiện

Đề xuất tăng thuế phí phương tiện

ANTĐ - Bộ GTVT cho biết, Bộ này vừa nhận được góp ý Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tại 5 TP lớn của Bộ Xây dựng. Trong đó, nổi bật là đề nghị tăng thuế phí phương tiện trên cả nước, đồng thời đề nghị Bộ GTVT làm rõ cơ sở thu phí phương tiện vào trung tâm thành phố giờ cao điểm.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn phổ biến

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn phổ biến

ANTĐ - Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội vừa hoàn thành báo cáo giám sát về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phí sử dụng đường bộ sẽ được lùi đến 1-1-2013

Phí sử dụng đường bộ sẽ được lùi đến 1-1-2013

ANTĐ - Tại buổi họp báo chiều nay, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, phí bảo trì đường bộ đã được quy định trong Luật Đường bộ. Tuy nhiên, xét thấy, đây là vấn đề liên quan đến nhiều người dân, trong khi thời gian mà các Bộ đề nghị thực hiện lại quá gấp.
Trật tự giao thông Hà Nội chuyển biến rõ nét

Trật tự giao thông Hà Nội chuyển biến rõ nét

ANTĐ - “So sánh với các số liệu cùng kỳ năm 2011, cùng thực tế diễn biến trật tự giao thông - đô thị Hà Nội 4 tháng đầu năm 2012, có thể nhận thấy sự chuyển biến rõ nét. 

Xem xét điều chỉnh giá vé xe buýt

Xem xét điều chỉnh giá vé xe buýt

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có chỉ đạo về quản lý hoạt động xe buýt. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát để tái cơ cấu lại mạng lưới, luồng tuyến xe buýt nhằm khắc phục tình trạng quá tải ở một số tuyến vào giờ cao điểm. 
 Nhiều trường được chủ động về giờ học

Nhiều trường được chủ động về giờ học

(ANTĐ) - Theo Hướng dẫn mới nhất thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập trong các trường học và cơ sở giáo dục liên Sở GD-ĐT và GTVT Hà Nội, thì một số trường đã được giao quyền chủ động về giờ học theo nguyên tắc góp phần giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tới sinh hoạt của học sinh.
Đã thích nghi với đổi giờ học

Đã thích nghi với đổi giờ học

ANTĐ - Lưu Ngọc Diệp, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn cho biết đến thời điểm này gia đình em đã bắt đầu quen dần với việc thay đổi giờ học của 2 chị em dù rằng có chút phiền toái.
Từ 13-2: Học sinh THPT tan ca chiều sau 18h

Từ 13-2: Học sinh THPT tan ca chiều sau 18h

(ANTĐ) - Chiều 8-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản chấp thuận đề nghị điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học buổi chiều của khối các trường THPT.
Bài toán so sánh trước và sau khi đổi giờ làm, giờ học

Bài toán so sánh trước và sau khi đổi giờ làm, giờ học

ANTĐ - LTS: Bạn đọc Mai Sỹ Xuân Lâm đã gửi thư đến Báo An ninh Thủ đô đề xuất ý tưởng "Khai thông dòng chảy" để nhằm giảm ùn tắc giao thông. Nhằm góp một tiếng nói để tìm ra lời giải hữu hiệu nhất cho bài toán giao thông Hà Nội. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến này, mong nhận được ý kiến phản hồi, trao đổi của bạn đọc và các cơ quan chức năng.
Qua 5 ngày đổi giờ học, giờ làm: Luôn cầu thị và thận trọng

Qua 5 ngày đổi giờ học, giờ làm: Luôn cầu thị và thận trọng

ANTĐ - Chiều 6-2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo bước đầu về việc thực hiện phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm việc trên địa bàn thành phố. Nhiều ý kiến đánh giá, qua 5 ngày thực hiện, giao thông trên nhiều tuyến phố chính đã cải thiện rõ nét.
 Vì lợi ích chung

Vì lợi ích chung

ANTĐ - Sau đợt nghỉ tết, vừa mới đi làm, anh Lê Duy Anh (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) đã cảm thấy mệt mỏi.
Từ ngày mai 1-2-2012: Điều chỉnh giờ học, giờ làm

Từ ngày mai 1-2-2012: Điều chỉnh giờ học, giờ làm

ANTĐ - Theo Quyết định 315/QĐ-UBND của thành phố, nhóm công chức, học sinh, sinh viên, thương mại tại 10 quận nội thành và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì sẽ thực hiện đổi giờ học, giờ làm từ 1-2-2012. Đây là một trong những giải pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, tác động xấu tới kinh tế xã hội Thủ đô.