Giết vợ và con gái rồi đi trình báo mất tích

ANTĐ -Cảnh sát Ấn Độ hôm 2/6 đã bắt giam một người đàn ông vì tội thiêu sống vợ và con gái 4 tuổi tại làng Musigondlapally.

Sự việc được đưa ra ánh sáng, sau khi người thân của nạn nhân thông báo cho cảnh sát rằng, họ nghi ngờ M Bandulal có liên quan đến cái chết của vợ và con gái.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn M Bandulal đã cúi đầu nhận tội và thú nhận rằng anh ta đã thiêu sống vợ là Rukmini Bai (30 tuổi) và con gái Pallavi (4 tuổi) hôm 26/4. 

Trước đó, Bandulal đã giả vờ là vợ và con gái bị mất tích rồi đến trụ sở cảnh sát để nộp đơn thông báo mất tích.

Tuy nhiên, hành vi của Bandulal đã không qua mắt được cảnh sát. Hiện Bandulal đang phải đối mặt với tội giết người.