Giết người vì... "ngứa mắt"

(ANTĐ) - Chiều 19-1, Phạm Anh Dũng, SN 1994, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, đối tượng chính liên quan đến vụ án mạng tại quán karaoke New - Space, ở số 17, phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, đã tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đầu thú.
>>>Án mạng trong quán karaoke

Vụ án mạng tại quán karaoke New - Space:

Giết người vì... "ngứa mắt"

(ANTĐ) - Chiều 19-1, Phạm Anh Dũng, SN 1994, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, đối tượng chính liên quan đến vụ án mạng tại quán karaoke New - Space, ở số 17, phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, đã tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đầu thú.
>>>Án mạng trong quán karaoke

Đối tượng Phạm Anh Dũng.
Đối tượng Phạm Anh Dũng.

Trước đó, tối 18-1-2011,  5 đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại quán karaoke New - Space gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1996, trú tại nhà B4B, tập thể Tân Mai, phường Tân Mai; Nguyễn Quang Huy, SN 1995, trú tại ngõ 139 - Tân Mai, quận Hoàng Mai; Phạm Hoàng Giang, SN 1995 và Trần Nam Sơn, SN 1993, đều trú tại tổ 44 - Tương Mai và Nguyễn Xuân Trường, SN 1994, trú tại tổ 4 - Tương Mai, quận Hoàng Mai, đã tới trụ sở Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đầu thú.

Như ANTĐ đã đưa tin, 22h20 ngày 16-1-2011, tại quán karaoke New - Space xảy ra vụ xô xát dẫn đến án mạng. Nạn nhân được xác định là anh Lưu Đình Dũng (SN 1990), ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, bị đối phương đâm 3 nhát dao vào bụng và sườn trái dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Văn Miếu và lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng chính gây nên cái chết cho anh Lưu Đình Dũng là Phạm Anh Dũng, tức Dũng “đen”, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Dũng “đen” cùng đồng bọn được làm rõ như sau: 20h ngày 16-1-2011, em Nguyễn Thu Hường, SN 1996, ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, tổ chức sinh nhật tại quán karaoke New - Space. Em Hường đã mời một số bạn, trong đó có anh Lưu Đình Dũng và Dũng “đen”. Trong quá trình dự sinh nhật em Hường, Dũng “đen” cho rằng anh Lưu Đình Dũng làm mình “ngứa mắt”, đã nảy sinh mâu thuẫn và gọi các bạn là Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Phạm Hoàng Giang, Trần Nam Sơn, Nguyễn Xuân Trường đến quán karaoke New - Space giải quyết mâu thuẫn.

Quán Karaoke, nơi xảy ra án mạng.
Quán Karaoke, nơi xảy ra án mạng.

Chúng đã vay tiền mua 5 con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn), dùng làm hung khí tấn công anh Lưu Đình Dũng. Dũng “đen” đã trực tiếp đâm anh Lưu Đình Dũng vào bụng và Nguyễn Quang Huy đâm nạn nhân 1 nhát vào sườn trái. Các đối tượng còn lại đã dùng dao nhọn và vỏ chai bia làm bị thương một người bạn của anh Lưu Đình Dũng và uy hiếp những người có mặt trong buổi sinh nhật tại quán karaoke.

Thấy anh Lưu Đình Dũng gục xuống bất tỉnh, Dũng “đen” cùng đồng bọn tẩu thoát về khu vực sân bóng Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Trên đường đi, chúng vứt hung khí gây án vào một xe chở rác ở phố Nguyễn Khuyến. Tối 18-1-2011, biết cơ quan công an truy bắt, các đối tượng Hùng, Huy, Giang, Sơn và Trường đã tới trụ sở Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Chiều  19-1-2011, sau khi được tích cực vận động, Phạm Anh Dũng đã tới trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Phạm Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Phạm Hoàng Giang, Trần Nam Sơn, Nguyễn Xuân Trường, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người để xử lý.          

       H.H