Giết người vì mâu thuẫn khi bị bắt quả tang ngoại tình

ANTĐ - Do ông Truyền bị Dũng bắt quả tang đang quan hệ tình ái với người khác, nên Dũng và ông Truyền xảy ra cãi cọ dẫn đến đánh nhau.
Khoảng 19h30 ngày 10-7, anh Phan Văn Dũng (SN 1974, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) sau khi đã uống rượu đi ngang nhà của ông Trần Trọng Truyền (SN 1962) ở trong xã. Do có mâu thuẫn trong việc ông Truyền bị bắt quả tang đang quan hệ tình ái với người khác, nên Dũng và ông Truyền xảy ra cãi cọ dẫn đến đánh nhau. Dũng bỏ chạy thì ông Truyền tiếp tục đuổi đánh. 
Khi đến trước nhà chị Dung (cách nhà ông Truyền khoảng 60m) thì chị Dung và mẹ ruột của anh Dũng can ngăn. Anh Dũng tiếp tục bỏ chạy còn ông Truyền cũng bỏ về nhà. Nhưng khi mọi người tổ chức đi tìm thì phát hiện anh Dũng nằm chết cách nhà khoảng 30m. Biết không thể lẩn trốn, ông Truyền đến Công an xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo đầu thú về việc dùng dao Thái Lan đâm chết anh Dũng. 
Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân chết do mất máu cấp do vết thương xuyên thấu thành ngực sau, thủng phổi bởi vật sắc nhọn.

Công an huyện Chợ Gạo quyết định tạm giữ tên Trần Trọng Truyền, thu giữ tang vật 1 con dao Thái Lan và tiếp tục điều tra, xử lý.