Ấn Độ:

Giết người tình rồi vứt xác tại nhà ga

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã phát hiện thi thể của một phụ nữ trẻ được giấu trong một chiếc túi vứt tại nhà ga xe lửa Chhatrapati Shivaji.

Cảnh sát cho biết, Pravin Thakre (29 tuổi), người tình của nạn nhân Roshni, đã bị bắt giữ tại Pune, bang Maharashtra (Ấn Độ) do bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Roshni.

Theo nguồn tin của cảnh sát thì Pravin và Roshni chung sống với nhau từ năm 2002 và có một người con 4 tuổi. Tuy nhiên, việc Pravin phải lòng một phụ nữ khác khiến cả hai thường xuyên cãi vã.

Roshni bị giết hại hôm 26/9. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị hành hung và bị siết cổ chết.

Đoạn băng theo dõi tại nhà ga Chhatrapati Shivaji cho thấy hai người độ tuổi từ 25-30 – một trong số đó là Pravin – đã đứng cạnh chiếc túi tại sân ga sau khi xuống tàu, được một lúc thì cả hay rời khỏi ga và bỏ lại chiếc túi.

Dựa vào thông tin này, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Pravin và đang điều tra làm rõ vụ việc.