Giết người tại đám cưới, lãnh án 20 năm tù

ANTĐ - Chiều 6-8, tại thị xã Gia Nghĩa, TAND tỉnh Đắk Nông, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Hóa (23 tuổi, trú tại thôn Đắk R’mo, xã Đắk Ndrung, huyện Đắk Song) về tội giết người.  
Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo, ngày 12-1-2014, Đặng Văn Hóa cùng một số người bạn đi dự đám cưới tại thôn Đắk Tiên, xã Đắk Ndrung, huyện Đắk Song. Khoảng 13h cùng ngày tại đường tỉnh lộ 6, trước cổng tiệc cưới, một số thanh niên dự đám cưới đang gây lộn đánh nhau. Lúc này, anh Phạm Văn Việt (30 tuổi, trú tại thôn 6, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) và mọi người đang ở trong tiệc cưới chạy ra can ngăn.

Giết người tại đám cưới, lãnh án 20 năm tù ảnh 1
Bị cáo Đặng Văn Hóa tại phiên tòa sơ thẩm


Thấy vậy, Hóa cũng chạy đến chỗ đang đánh nhau thì bị một đối tượng chưa xác định ném viên gạch trúng mặt, làm chảy máu, tức mình Hóa rút con dao bấm trong túi ra đâm 1 nhát vào ngực anh Phạm Văn Việt, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Không những thế, Hóa còn dùng dao đâm anh Trần Văn Hội (21 tuổi, trú tại thôn 6, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) bị thương. Đến ngày hôm sau, Hóa đã bị Công an xã Đắk N’rung phối hợp CAH Đắk Song bắt giữ cùng tang vật.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-9-2011 Hóa bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 30-8-2013 Hóa được đặc xá tha tù trước thời hạn. Mới ra tù chưa được bao lâu thì đến ngày 12-1-2014 Hóa tiếp tục phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hóa 20 năm tù về tội giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 155 triệu đồng, trong đó bị cáo Hóa đã bồi thường trước 45 triệu đồng và phải tiếp tục bồi thường 105 triệu đồng.