Giết người nước ngoài vì va chạm xe không xin lỗi còn dám đi tiểu trước mặt

ANTĐ - Sáng ngày 14-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Quang (SN 1985) trú tại bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân của Quang là anh Nathusingh Solanki (quốc tịch Ấn Độ) là công nhân làm việc tại một mỏ đá trên địa bàn TX. Thái Hòa, Nghệ An. 

Giết người nước ngoài vì va chạm xe không xin lỗi còn dám đi tiểu trước mặt ảnh 1Bị cáo Trương Văn Quang trong phiên tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 11-7-2015, Quang đi bộ đến nhà anh trai ở bản Mới, xã Châu Tiến để mượn tiền mua heroin về dùng. Trước lúc đi, Quang cầm sẵn con dao trong tay. Dọc đường, Quang gặp anh Nathusingh Solanki điều khiển xe máy đi ngược chiều. Không may xe máy của anh Nathusingh Solanki va chạm vào chân trái của Quang, anh Solanki dừng xe lại và xuống đi vệ sinh.

Thấy vậy, Quang bắt anh Nathusingh Solanki xin lỗi. Không thấy đối phương nói gì, Quang dùng tay đập lên vai người đàn ông ngoại quốc này thì bị anh này hất tay ra. Quang tức giận đưa con dao lên cứa ngang cổ anh Nathusingh Solanki. Hoảng sợ trước hành động đó, người đàn ông ngoại quốc bỏ chạy thì bị Quang đuổi theo đâm một nhát vào vùng ngực khiến anh Nathusingh Solanki gục xuống mương nước. Quang gọi nhưng không thấy động tĩnh gì liền móc túi lấy ví, rút nhẫn trên tay nạn nhân và lấy xe máy rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Quang vứt con dao xuống khe nước, bỏ xe lại bên đường. Sau đó, Quang tiếp tục đến nhà anh trai vay 300 nghìn đồng đi mua heroin về sử dụng. Sau đó, Quang kiểm tra ví của anh Nathusingh Solanki thì thấy có một ít giấy tờ và 10 nghìn đồng. Ngày hôm sau, Quang đem chiếc nhẫn vàng của nạn nhân đi bán nhưng không bán được. Đến ngày 13-7-2015, Quang đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tổng số tài sản mà Quang đã cướp của anh Nathusingh Solanki là 19.300.000 đồng.

Trong biên bản giám định pháp y kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nathusingh Solanki là do choáng mất máu và suy hô hấp nặng do đa vết thương làm đứt thanh quản, thực quản và động mạch cảnh phải, tĩnh mạch cảnh phải và phổi phải. Trong phiên xét xử sáng nay, Quang nhiều lần ngập ngừng cho rằng "không thể nhớ chính xác những gì đã diễn ra", gây án bột phát do bị nạn nhân "xúc phạm".

Sau khi HĐXX hội ý, đánh giá lời khai của bị cáo tại tòa chưa khớp với một số tình tiết trong cáo trạng, chủ tọa đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, Quang từng bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 2 năm tù giam về tội Cướp tài sản.