Vụ sát hại người giúp việc ở phường Đại Kim:

Giết người do mâu thuẫn

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Thị Nga, SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, can tội giết người.

Đối tượng Nga với vết thâm tím ở mắt bên phải

Như ANTĐ đã đưa tin, 16h30 ngày 15-11, chị Trần Thanh Hương, chủ căn hộ 1203, nhà CT1-khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, đi làm về phát hiện cửa ra vào chỉ khép hờ. Kiểm tra phòng ngủ, chị Hương thấy cửa khóa từ bên trong nên đã dùng chìa riêng để mở. Khi cánh cửa được mở ra, chị Hương bàng hoàng phát hiện bà Lê Thị Thủy, SN 1965, quê ở Thanh Hóa, là người giúp việc cho gia đình nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết máu.

Thông tin về cái chết của bà Thủy được chị Hương trình báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai và Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, cơ quan điều tra phát hiện trên người bà Thủy có nhiều vết thương, tập trung tại vùng cổ do bị vật sắc nhọn đâm và ở vùng đầu do bị tác động bởi vật tày cứng. Tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định sáng 15-11, trước khi vợ chồng chị Hương đi làm, trong nhà có bà Trần Thị Nga, SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình (mẹ chị Hương) và người giúp việc là bà Thủy. 7h30 cùng ngày, bà Nga đưa đứa con gái thứ 2 của chị Hương đến trường mẫu giáo rồi quay về nhà con gái, sau đó về căn nhà thuê trọ ở khu vực phường Nam Đồng, quận Đống Đa.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã triệu tập bà Nga để làm rõ. Bà Nga khai không hề liên quan đến cái chết của bà Thủy và khẳng định sau khi đưa cháu ngoại đi học, đã quay về trông nhà con gái mình và còn được bà Thủy nhờ nấu hộ nồi cơm để bà ta đi ra ngoài một lát. Khoảng 13h30 trưa hôm đó, bà Nga mới rời nhà con gái về nơi ở trọ của mình.

Kiểm chứng lời khai này, cơ quan công an phát hiện có nhiều mâu thuẫn, đã tiếp tục rà soát, thu thập lời khai của các nhân chứng và được biết 10h sáng cùng ngày, có 2 người giúp việc cho những gia đình ở gần nhà chị Hương đến tìm bà Thủy để “buôn” chuyện. Họ thấy bà Nga ở trong nhà đã hỏi thăm và nhận được thái độ xua đuổi, kèm theo câu trả lời cộc cằn: “Thủy không có nhà, ra đường mà tìm”. Khoảng 14h cùng ngày, một số người dân sống ở tòa nhà CT1, khu đô thị Bắc Linh Đàm đã nhìn thấy bà Nga rời căn hộ của con gái ra về. Đáng chú ý, trên mắt phải bà Nga có vết thâm quầng và điều này được các nhân chứng khẳng định mắt bà ta trước đó vẫn bình thường. Tuy nhiên, khi đối diện với cán bộ xét hỏi, bà Nga một mực khai vết thâm trên mắt là do bị ngã, đập mặt xuống đất mà có.

Trước sự ngoan cố của bà Trần Thị Nga, ngày 18-11, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã củng cố các tài liệu, chứng cứ và có đủ căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này về hành vi giết người. Tiếp tục đấu tranh, đến cuối tháng 11-2011, Trần Thị Nga đã phải khai nhận do có những mâu thuẫn trong sinh hoạt với người giúp việc của gia đình con gái, đã ra tay sát hại bà Thủy vào buổi sáng 15-11. Hung thủ đã dùng một đoạn sắt và chiếc bàn là làm hung khí đánh chết bà Thủy. Trong quá trình tấn công bà Thủy, đối tượng Nga đã bị đối phương chống trả quyết liệt, nên bị thâm tím mắt bên phải. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ dẫn đến hành vi sát hại người giúp việc của Trần Thị Nga.