Giết người điên loạn vì chiếc Lexus

Một người đàn ông đã đâm chết người cha dượng, bạn gái cũ và mẹ cô gái này, sau đó cán xe chết một người đi đường trong vòng 28 giờ tại thành phố New York, Mỹ.
>>>Video: Thực nghiệm vụ án giết người trên xe Lexus

Giết người điên loạn vì chiếc Lexus

Một người đàn ông đã đâm chết người cha dượng, bạn gái cũ và mẹ cô gái này, sau đó cán xe chết một người đi đường trong vòng 28 giờ tại thành phố New York, Mỹ.
>>>Video: Thực nghiệm vụ án giết người trên xe Lexus

Các quan chức nói rằng Maksim Gelman, được cho là người gốc Ukraina, 23 tuổi, đã dùng năm con dao trong cuộc đâm chém lồng lộn, bắt đầu từ đầu giờ sáng hôm thứ Sáu (11-2). Bốn người khác cũng bị đâm nhưng thoát chết.

Maksim Gelman.

Maksim Gelman.

Cảnh sát cho hay Gelman đã bị bắt trên một chuyến tàu vàosáng thứ Bảy (12-2), sau cuộc truy lùng suốt đêm.

Các cáo buộc đối với người đàn ông này hiện vẫn chưa được đưa ra. Cảnh sát cho biết, nghi can đã đâm chết ba người, cướp hai chiếc xe hơi, chạy xe cán chết một khách bộ hành và tấn công một số người khác trong cơn cuồng sát diễn ra tại ba quận của thành phố New York.

Cảnh sát nói rằng nghi phạm đã cãi cọ với mẹ mình sau khi bà không cho phép con trai sử dụng chiếc Lexus của bà. Ông Kuznetsov, bố dượng của nghi phạm, 54 tuổi, đã can thiệp và đã bị tên này giết hại.

Chưa đầy sáu giờ sau đó, Gelman đến nhà Yelena Bulchenko, bạn gái cũ của mình, giết chết mẹ của cô là bà Anna Bulchenko, 56 tuổi, cảnh sát trưởng. Khi về nhà, cô Yelena Bulchenko, 20 tuổi, phát hiện ra mẹ mình bị sát hại và đã gọi cảnh sát.

Hung thủ, khi đó vẫn ở trong nhà, đã đuổi theo cô ra ngoài nhà và đâm cô 11 nhát, cảnh sát cho biết. Sau đó nghi phạm lái xe Lexus bỏ đi, rồi đụng vào một chiếc xe hơi khác trong khu Midwood của Brooklyn.

Khi bị người lái xe kia chặn lại, Gelman đã đâm ông ta vào ngực. Nạn nhân thoát chết và hiện đang trong tình trạng ổn định. Nghi phạm sau đó bị cáo buộc là đã tông vào một khách bộ hành, ông Stephen Tanenbaum, 62 tuổi, khiến ông này tử vong vì chấn thương.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm là một người thất nghiệp, sử dụng ma tuý và từng bị bắt giữ 10 lần, chủ yếu liên quan đến các vụ vẽ bẩn graffiti và ma túy.

Theo Dân Việt