Giết người, cướp xe

(ANTĐ) - Tưởng nạn nhân đã chết, Bắc tiến lại gần lấy chiếc điện thoại di động và mang chiếc xe máy đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Bắc tại cơ quan công an

Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Bắc, SN 1990, trú tại xóm Lâm Nghiệp, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội danh “giết người, cướp tài sản”.                                  

Theo hồ sơ vụ án cho biết, vào khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 16/6/2011, ông Trần Kim Liên, SN 1973, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc làm nghề chạy xe ôm kiếm sống, trong khi đang ngồi chờ đón khách ở khu vực thị trấn Nghèn, thì có một nam thanh niên dáng người nhỏ đến hỏi thuê chở về xã Thuần Thiện. Khi  rẽ vào con đường đất gần đập Cù Lây, thuộc địa phận xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc thì bất ngờ, từ phía sau lưng nam thanh niên rút một con dao sắc nhọn thủ sẵn trong người ra đâm thẳng vào sau gáy ông Liên.

Cú đâm mạnh khiến ông Liên bị choáng váng, máu chảy đầm đìa, cả xe và người bị ngã lăn xuống lề đường. Tưởng nạn nhân đã chết, đối tượng thanh niên đã cướp điện thoại di động và chiếc xe máy mang BKS 38Z1 – 4414 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Rất may, sau đó được người dân địa phương phát hiện kịp thời chuyển vào bệnh viện cấp cứu nên ông Liên đã may mắn thoát chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo án, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng công an huyện Can Lộc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo lập phương án điều tra. Các mũi trinh sát được tỏa đi khắp nơi, khoanh vùng, đồng thời sàng lọc đối tượng. Trong quá trình điều tra, trên địa bàn thị trấn xuất hiện một đối tượng có hình dáng giống như bị hại mô tả đang điều khiển chiếc xe máy mang biển số 38Z1 - 4414, đồng thời bán chiếc điện thoại tại một tiệm cầm đồ. Bằng nghiệp vụ điều tra, công an xác định đó chính là đối tượng gây án Nguyễn Đình Bắc, SN 1990, trú tại xóm Lâm Nghiệp xã Thuần Thiện.

Biết mình không thể nào trốn thoát được nữa, nên ngày 17/6/2011, đối tượng Nguyễn Đình Bắc đã ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Tại đây bước đầu Bắc khai nhận: Vào trưa ngày 16/6, hắn vào chợ thị trấn mua một con dao mác rồi thuê thuê xe lai chở về nhà với mục đích giết người và cướp tài sản. Sau khi cướp được điện thoại và xe máy trên của anh Liên hắn quay lại thị trấn Nghèn bán điện thoại tiều xài, còn xe máy không cầm được vì không có giấy tờ.

Hiện tại cơ quan Công an huyện Can Lộc đang hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng Nguyễn Đình Bắc ra xét xử trước pháp luật.