Giết hại chủ nợ rồi giấu xác trong vườn vải

ANTĐ - Nợ tiền đánh bạc, Dũng ra tay tàn độc với người phụ nữ trung niên, cướp xe máy, điện thoại và nữ trang vàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can với Trịnh Ngọc Dũng (22 tuổi, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn) để điều tra hành vi giết người; cướp tài sản.

Dũng đang điều trị tại bệnh viện, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Ảnh: Thái Thanh.
Dũng đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng công an. 

Dũng khai mê cờ bạc, lô đề nên nợ tiền nhiều người. Trong các chủ nợ có bà Lê Thị Minh (50 tuổi), người thường xuyên ghi đề chịu cho anh ta.

Không có tiền trả bà Minh, Dũng nảy sinh ý định giết người để "xù" nợ. Tối 30/9, Dũng mang theo dao, gọi điện hẹn gặp bà tại khu vực vườn vải gần Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với lý do giải quyết nợ nần. Thực hiện mưu đồ, Dũng khống chế người phụ nữ trung niên rồi sát hại bằng dao và đá... Hắn giấu xác vào lùm cây, cướp xe máy, hoa tai vàng cùng điện thoại của nạn nhân.

Hôm sau, vụ án mạng được phát hiện. Dũng uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết do được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện, công an đã thu giữ sổ sách ghi việc nợ nần của Dũng tại nhà bà Minh. Tuy nhiên, số tiền cụ thể chưa được công bố.