Giết chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền

ANTĐ - Ngày 18-11, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, đối với bị cáo Phan Văn Tiến (SN 1971, trú tại khu phố 9, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về tội giết người. 

Giết chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền ảnh 1

Bị cáo Phan Văn Tiến trước vành móng ngựa

Kết quả, Phan Văn Tiến bị tuyên phạt 18 năm tù giam, buộc phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại hơn 91,5 triệu đồng; trợ cấp nuôi dưỡng 2 con của bị hại, mỗi tháng 1,2 triệu đồng đến hết 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 11-8-2014, Nguyễn Quốc Tiến cùng Nguyễn văn Lãm, Trần Thị Mận, Vũ Thị Len đến quán Thiện Lan ở thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh ăn nhậu. Tại đây, Vũ Thị Len gọi điện thoại rủ bạn là Phan Văn Tiến đến chơi chung. 

Sau khi ăn nhậu, khoảng 15h30 cùng ngày, giữa Phan Văn Tiến và Nguyễn Quốc Tiến xảy ra mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền. Phan Văn Tiến đến quầy bán hàng lấy dao nhọn đâm Nguyễn Quốc Tiến 3 nhát vào hông lưng phải, bả vai phải. Chưa dừng lại, Phan Văn Tiến tiếp tục dùng cây sắt đánh vào trán Nguyễn Quốc Tiến làm anh này chết do mất máu cấp. 

Gây án xong, Phan Văn Tiến bỏ đi, đến 19h30 cùng ngày đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đầu thú.