Giết bố vì không xin được 50 nghìn đồng

ANTĐ - Hỏi xin 50 nghìn đồng để mua thuốc lá không được, Bùi Đức Vinh (SN 1983) ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bố đẻ là ông Bùi Đức Hóa (SN 1955) và giết chết ông.

Đối tượng Bùi Đức Vinh             

Vụ việc xảy ra tại 1 căn phòng trên tầng 3 của gia đình ông Đào Mạnh Trung trú ở số nhà 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống. Đây là căn phòng gia đình cho bố con ông Hóa mới đến thuê trọ vào tối 21-7. Đến khoảng 2h 30 ngày 21-7, vợ ông Trung tỉnh giấc đi vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy trên tầng 3, cho rằng người thuê nhà quên khóa nước đã lên phòng để nhắc nhở. Khi lên tới nơi, bà vợ ông Trung kinh hãi phát hiện thấy ông Hóa nằm dưới nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu, đã vội chạy xuống dưới nhà cùng chống khóa cửa ra vào ở tầng 1, sau đó trình báo CAP Hàng Trống. Ngay lập tức, CAP Hàng Trống đã tới hiện trường, xác định ông Hóa đã tử vong và bắt giữ hung thủ giết người chính là Bùi Đức Vinh, con trai ông Hóa.

Vinh khai nhận hành vi giết bố đẻ tại cơ quan công an

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Vinh

Tại cơ quan công an, bước đầu Bùi Đức Vinh khai, khoảng 6h ngày 20-7, Vinh đưa bố đẻ là ông Hóa đến bệnh viện Việt Đức khám bệnh. Do phải ở lại để hôm sau khám tiếp, ông Hóa và Vinh thuê phòng trọ tại 52 Lý Quốc Sư. Đến khoảng 1h ngày 21-7, Vinh xin ông Hóa 50 nghìn đồng để mua thuốc lá, nhưng ông Hóa không cho nên Vinh đã lấy con dao dùng để gọt hoa quả mang theo ra dọa thì ông Hóa giằng lại. Vinh đã giằng được dao và đâm ông Hóa nhiều nhát khiến ông Hóa tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.