Giết bạn rồi đốt xác phi tang ngay tại nhà vệ sinh công ty

ANTĐ - Sau khi sát hại bạn tại xưởng sản xuất của công ty, Bảo đã mang thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh để đốt phi tang rồi bỏ trốn và sau đó ra đầu thú cách điểm gây án hơn 1.000km.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM hiện đang di lý nghi can Vắn Cống Bảo (SN 1992, trú tỉnh Đồng Nai) từ Hà Nội để phục vụ công tác điều tra về vụ giết người, đốt xác phi tang vừa xảy ra. Được biết mới đây Bảo đến công an TP Hà Nội đầu thú, khai báo là hung thủ gây ra vụ việc kinh hoàng nói trên.

Theo thông tin ban đầu, Bảo và anh Trương Bá L (SN 1990, trú tỉnh Trà Vinh) đều là công nhân của xưởng sản xuất bao bì nhựa Tài Vạn Phúc ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, do bà Lưu Thị Mỹ H làm chủ. Sáng 19/6 bà H đến kiểm tra nhà xưởng thì thấy Bảo và anh L cự cãi nhau quanh chuyện Bảo lấy ĐTDĐ của anh L gọi nhưng không hỏi mượn anh này. Bà H can ngăn thì cả 2 tiếp tục làm việc.

Trưa cùng ngày, mẹ chồng bà H, là bà Lê Thị Th đến xưởng gọi Bảo và anh L đi ăn cơm trưa nhưng không thấy ai. Bà Th bước vào nhà xưởng phát hiện có một vệt máu dài chạy từ cửa xưởng đến phòng vệ sinh và thấy từ phòng vệ sinh bốc khói nghi ngút.

Bà Th đã gọi nhờ sự cứu giúp của một công nhân ở xưởng kế cận. Anh này vào phòng vệ sinh thì phát hiện có xác người đang bị cháy nên dội nước dập lửa và cùng bà Th trình báo công an.

Tại hiện trường công an xác định, xác người bị cháy chính là anh L. Cạnh cửa phòng vệ sinh, công an phát hiện, thu giữ 1 đoạn tuýp sắt dính máu và 1 thùng rỗng (loại 10 lít) có mùi dầu hôi. Đáng nói khi phát hiện ra vụ việc thì không ai biết Bảo đã đi đâu và không liên lạc được. Công an xác định đây là vụ giết người đốt xác phi tang và Bảo bị tình nghi là hung thủ gây án đã bỏ trốn.

Khi công an đang truy bắt thì mới đây Bảo ra đầu thú tại Hà Nội. Bước đầu Bảo khai bảo vì mâu thuẫn đã sẫn đến cự cãi, xô xát và ra tay sát hại anh L. Sau đó Bảo mang thi thể anh L vào phòng vệ sinh tại xưởng rồi dùng dẩu hỏa nhằm đốt phi tang sau đó bỏ trốn. Biết bị công an truy lùng và xác định khó trốn tránh khỏi lưới pháp luật nên Bảo ra đầu thú.