TP.HCM

Giết bạn cùng phòng vì bị ép quan hệ đồng tính

ANTĐ - Bị bạn cùng phòng đòi quan hệ đồng tính, Chi phản kháng thì bị hăm dọa và sàm sỡ, tức giận Chi lấy dao đâm chết người này.

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 26/5, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Chi (SN 1988, quê tỉnh Thái Nguyên) từ 17 năm tù xuống còn 16 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Chi được tòa xét giảm 1 năm tù

Tại tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Mặt khác tòa xét thấy, trong vụ án, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo.

Theo nội dung bản án, Nguyễn Văn Chi quen biết với anh Nguyễn Văn Hùng (quê tỉnhTrà Vinh) do có thời gian làm chung trong công ty bảo vệ ở TP.HCM. Đầu tháng 11/2013, anh Hùng rủ Chi về ở chung phòng trọ trên đường Lưu Chí Hiếu (quận Tân Phú, TP HCM).

Vào lúc 22h30, ngày 6/11/2013, Hùng đi làm về. Sau khi tắm xong, Hùng đến chỗ Chi nằm ngủ và đòi Chi cho quan hệ đồng giới. Chi không đồng ý liền bị Hùng hăm dọa cắt "của quý". Nói xong, Hùng liền sàm sỡ bạn cùng phòng. Chi bực tức, vớ lấy dao đâm nhiều nhát vào người Hùng khiến Hùng tử vong.

Sự việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Ngay trong ngày gây án, hung thủ Chi bị công an bắt giữ.