5 công ty bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

5 công ty bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

ANTĐ - Theo tin từ Bộ TT&TT, có 5 công ty bị thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông vì các công ty này đã không triển khai trên thực tế nội dung quy định trong giấy phép viễn thông được cấp sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được giấy phép.
Phải chú ý đến công chúng

Phải chú ý đến công chúng

ANTĐ - Dự án Luật Quảng cáo (QC) hiện nay, cũng như trước kia là Pháp lệnh QC, phần lớn được xây dựng trên cơ sở chú ý nhiều đến quyền, lợi ích của người quảng cáo và người làm dịch vụ quảng cáo.
Có luật vẫn… lo

Có luật vẫn… lo

ANTĐ - Khi nói về các bộ luật được ban hành, người dân thường được nghe những câu đại loại như “luật là tấm lá chắn”, “luật là hành lang pháp lý” hoặc “là vũ khí sắc bén”… Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật An toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực, được xã hội đón nhận cũng không nằm ngoài những ý nghĩa đó. Song các doanh nghiệp làm ăn trung thực và người tiêu dùng “yếu thế” vẫn tỏ ra lo ngại sẽ được bảo vệ ra sao.
70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

(ANTĐ) - Theo thống kê của các Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì số lượng lao động người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tính đến tháng 6 năm nay đã tăng khoảng 40% so với năm 2008.
Karaoke: Biến tướng tiêu cực là tất yếu

Karaoke: Biến tướng tiêu cực là tất yếu

ANTĐ - Nhu cầu giải trí của nhân dân về karaoke ngày càng tăng cao, cung không đủ cầu nên xuất hiện nhiều hình thức biến tướng khác nhau, nảy sinh nhiều tiêu cực là tất yếu.