ANTĐ - Chiều 29-8, Sở TN-MT Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (GCN) của CATP Hà Nội.
ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bỏ quy định phạt chậm nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.
ANTĐ - Theo quy định mới được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 25-4, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (từ 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004) mà không có giấy tờ vẫn được xem xét cấp “sổ đỏ”. Cán bộ, công nhân viên được cơ quan, tổ chức giao đất làm nhà ở trước ngày 1-7-2004 cũng được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
ANTĐ - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, ông Đàm Quang Chiểu ở phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa phản ánh, năm 1992, ông được trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) phân lô đất số 08, dãy B9 thuộc khu tập thể của trường và đã xây dựng nhà kiên cố 2 tầng, sống ổn định 20 năm. Năm 2004, UBND quận Đống Đa đã cấp “sổ đỏ” số 10109413093 cho gia đình ông.
ANTĐ - Nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội lâm vào tình trạng dân chưa được nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nguyên nhân chính do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
ANTĐ - Một thông tin khiến hàng chục nghìn hộ dân đang “nơm nớp” sống trong các chung cư ở Hà Nội và TP.HCM, phấn chấn và hồi hộp chờ đợi. Mới đây, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có văn bản gửi UBND hai thành phố lớn nhất cả nước yêu cầu thực hiện một số giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở “sổ đỏ” tại các dự án phát triển nhà ở. Tình trạng nợ “sổ đỏ” dây dưa, kéo dài liệu có chấm dứt?
ANTĐ - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố còn đến 2.056 căn nhà chung cư tái định cư đang để trống, chưa có quyết định, văn bản bố trí cho dân.
ANTĐ - Cách đây 1 năm, anh Trần Trung Anh, ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình quyết định mua một căn hộ chung cư bằng cách bên mua và bên bán cùng ra công chứng làm hợp đồng ủy quyền. Vài tháng sau, anh đến nhờ chủ cũ làm lại ủy quyền vì muốn sang nhượng căn nhà cho người khác thì bị chủ cũ gây khó dễ.
ANTĐ - Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã cấp được 35,397 triệu “sổ đỏ” với tổng diện tích 20,3 triệu ha. Trong đó, cấp mới theo Nghị định 88/CP được hơn 2,5 triệu “sổ đỏ” với diện tích hơn 1 triệu ha. Mặc dù vậy, việc cấp “sổ đỏ” vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập khó tháo gỡ. Một số nơi thủ tục phiền hà, tồn đọng “sổ đỏ”, vi phạm đất đai vẫn tái diễn.
ANTĐ - Ở TP.HCM, các tranh chấp liên quan đến chung cư và sở hữu chung cư ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7, khu Saigon Peal quận Bình Thạnh hay một số chung cư mới ở quận 2, 9 thường do chủ đầu tư huy động vốn sai luật, chậm tiến độ hoặc cố tình sai lệch kiến trúc, công năng sử dụng dẫn đến quyền được sở hữu nhà, quyền cấp giấy chứng nhận của cư dân bị ảnh hưởng, chưa kể việc gia tăng liên tục các mức phí theo tỷ giá ngoại tệ...
ANTĐ -Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn vừa ký văn bản yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc giao dịch và sử dụng 483 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến khi hoàn thành kế hoạch kiểm tra, rà soát và có kết luận chính thức.
ANTĐ - Một ông tiến sĩ vừa lên tiếng ủng hộ tăng phí đăng kiểm, phí đăng ký biển số, phí đỗ xe. Tăng những khoản phí để việc sử dụng một chiếc ô tô cá nhân trở nên đắt đỏ, từ đó người có nhu cầu mua sắm ô tô phải tính toán.
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định mới về giấy phép xây dựng. Điểm đáng chú ý là với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị, thì phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng đối với công trình đặc biệt, công trình cấp 1.
ANTĐ - Thực tế, khoảng chục năm trở lại đây chung cư mini đã xuất hiện và được người dân đón nhận. Những căn hộ có diện tích sử dụng nhỏ, phù hợp với túi tiền của đa số người dân Việt Nam đã góp phần giải quyết được nhu cầu có thực của xã hội Và đó chính là lý do mà cơ quan quản lý Nhà nước phải quan tâm đến loại hình nhà ở này khi ban hành Nghị định 71/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
ANTĐ - Trước tình trạng không ít chung cư trên địa bàn Hà Nội xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư trong việc thu phí dịch vụ quản lý chung cư, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định 4520/QĐ-UBND phê duyệt đề án giá dịch vụ nhà chung cư và ban hành giá trần giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, quyết định này đã nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận…
ANTĐ - Luật Nhà ở đã quy định cá nhân, tổ chức có quyền giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, ủy quyền quản lý… nhà ở nếu có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở. Tuy vậy, hiện nay việc cấp “sổ đỏ” đối với nhà chung cư còn gặp nhiều khó khăn do các văn bản quy định về vấn đề này có nhiều điểm mâu thuẫn.
(ANTĐ) - Ngày 8-7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi được Chính phủ cho phép tiếp tục bán nhà theo Nghị định 61/CP, tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho 1.082 hộ, với diện tích 28.728m2, doanh thu bán nhà 60 tỷ đồng.
(ANTĐ) - Hỏi: Hai chị em tôi cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do bố mẹ tôi để lại, nay em gái tôi muốn bán căn nhà đi nhưng tôi thì không, trong trường hợp tôi không đồng ý thì em tôi có quyền bán không?