Phải khắc chế doanh nghiệp “ma”

Phải khắc chế doanh nghiệp “ma”

ANTĐ - Sáng 17-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến vào Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Thông thoáng, nhưng không được dễ dãi

Thông thoáng, nhưng không được dễ dãi

ANTĐ - Ngày 28-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Nhiều đại biểu đồng tình với việc dự thảo luật đưa vào quy định, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì mới ghi ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
Cần quy định công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp

Cần quy định công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 28-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã đóng góp ý kiến về hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là những vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.
Bắt “phù thủy” làm giả giấy tờ xin cấp visa đi Mỹ

Bắt “phù thủy” làm giả giấy tờ xin cấp visa đi Mỹ

ANTĐ - Chiều 8-5, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM đã triệt phá một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, thủ tục xin cấp visa đi Mỹ với quy mô cực lớn, hoạt động tại khu vực trước và xunh quanh Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM. 

Không thể “ôm” quá nhiều

Không thể “ôm” quá nhiều

ANTĐ - Chỉ trong gần ba tháng đầu năm đã diễn ra một số hội nghị, hội thảo bàn về kinh tế vĩ mô, tập trung vào một loạt vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, lấy cạnh tranh làm động lực trong quá trình huy động và phân bổ các nguồn lực, giúp giải phóng sức sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Phá sản… đã trở nên cấp thiết, không thể chần chừ, tạo một bước đột phá về pháp lý cũng như quản lý.

Chỉ phê bình người cấp phép sai

Chỉ phê bình người cấp phép sai

ANTĐ - Trao đổi với báo chí chiều qua 20-3, ông  Nguyễn Tân Phượng - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Bắc Ninh đã thừa nhận sai sót trong việc cấp Giấy phép cho Công ty của ông Nguyễn Đình Nguyên (Báo ANTĐ đã đưa tin) nuôi gián đất: “Để con gián đất của Trung Quốc “lọt” vào nuôi ở tỉnh, Sở đã nhận thấy trách nhiệm không đúng của mình trong việc để cán bộ kém hiểu biết ký duyệt cấp phép cho người dân nhân nuôi loại côn trùng nguy hiểm này”. 
Sở KH-ĐT Bắc Ninh cấp sai giấy phép cho nuôi gián đất

Sở KH-ĐT Bắc Ninh cấp sai giấy phép cho nuôi gián đất

ANTĐ - Liên quan đến 3 hộ nuôi gián đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (báo An ninh Thủ đô đã có bài viết phản ánh), chiều qua 19-3, ông Vũ Thái Ninh, Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NN&PTNT Bắc Ninh cho hay, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT cùng các địa phương khẩn trương lên kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số gián đang được nuôi. Việc tiêu hủy phải hoàn thành trước ngày 21-3.
Sẽ gắn “sao” trách nhiệm

Sẽ gắn “sao” trách nhiệm

ANTĐ - Doanh nghiệp vận tải lâu nay vẫn tự công bố chất lượng dịch vụ của mình, như chất lượng cao, xe “VIP”… và tự chịu trách nhiệm với chất lượng công bố. Chính điều này đã dẫn đến thực trạng nở rộ kinh doanh xe “chất lượng cao” theo dạng “tự phong”.

79% cơ quan Nhà nước giao dịch điện tử

79% cơ quan Nhà nước giao dịch điện tử

ANTĐ - Sở TT-TT Hà Nội cho biết, tỷ lệ văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước của TP Hà Nội dưới dạng điện tử hiện đạt 79%, đạt mức độ khá. 
Thu hồi phù hiệu xe khách, taxi vi phạm

Thu hồi phù hiệu xe khách, taxi vi phạm

ANTĐ - Nhiều tồn tại từ công tác quản lý, cấp phép kinh doanh vận tải, quản lý bến xe…trên địa bàn TP Hà Nội đã được thanh tra Bộ GTVT chỉ ra như vi phạm tốc độ, xe dừng hoạt động nhưng vẫn còn phù hiệu... của một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa  bàn.

Xử lý xe container vi phạm trên toàn thành phố

Xử lý xe container vi phạm trên toàn thành phố

ANTĐ - Từ ngày 5-12 đến hết tháng 12-2013, lực lượng liên ngành gồm Thanh tra GTVT (Sở GTVT Hà Nội) và CATP Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý xe container vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường trọng điểm của TP. 
Xử lý cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép

Xử lý cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép

ANTĐ - Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Y tế, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và Phòng Y tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kiểm tra đột xuất tại cơ sở uốn tóc Thanh Mai, số 84, đường Phan Châu Trinh, TP Hội An, có ngành nghề kinh doanh: “Cắt uốn tóc và trang điểm cô dâu”.
Quản lý hoạt động của Thẩm mỹ viện Cát Tường: Có đùn đẩy trách nhiệm?

Quản lý hoạt động của Thẩm mỹ viện Cát Tường: Có đùn đẩy trách nhiệm?

ANTĐ - Đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ Y tế đã lên tiếng xin lỗi nhân dân và gia đình nạn nhân tử vong tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Thế nhưng cơ quan quản lý của địa phương nơi Thẩm mỹ viện này hành nghề lại chưa có động thái nhận trách nhiệm chính thức nào, thậm chí còn đùn đẩy cho nhau.

Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ đăng ký vốn kinh doanh 10 triệu đồng

Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ đăng ký vốn kinh doanh 10 triệu đồng

ANTĐ - Theo thông tin từ Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, Thẩm mỹ viện Cát Tường được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh từ ngày 3-5-2013. Đại diện hộ kinh doanh là Nguyễn Mạnh Tường sinh ngày 30-9-1973. Theo giấy chứng nhận, Thẩm mỹ viện Cát Tường đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên khoa ngoại, phẫu thuật tạo hình với số vốn kinh doanh là 10 triệu đồng.
Xe container phải gắn phù hiệu từ 1-10: Hàng nghìn xe sẽ xếp xó?

Xe container phải gắn phù hiệu từ 1-10: Hàng nghìn xe sẽ xếp xó?

ANTĐ - Từ 1-10, tất cả xe container phải có phù hiệu mới được lưu hành. Kỳ hạn đã đến song vẫn còn không ít doanh nghiệp vận tải container chưa đăng ký kinh doanh, không có giấy phép. Nếu thực hiện đúng theo quy định, nhiều xe sẽ phải “xếp xó”.