Giấu đầu hở đuôi

ANTĐ - Dư luận phản ánh năng lực phát hiện tham nhũng, tiêu cực của cơ quan chức năng còn hạn chế, tôi thấy đúng bác ạ.

- Căn cứ vào đâu mà bác nói vậy?

- Trong dịp tổng kết 10 năm chống tham nhũng, tỉnh Khánh Hòa cho biết không phát hiện được vụ tặng và nhận quà nào. Chẳng lẽ ở tỉnh này, cán bộ, công chức đã quá đầy đủ, chẳng màng đến quà cáp nữa.

- Cho và nhận quà thường rất kín đáo. Ai người ta đứng giữa ngã năm hô to tôi đi tặng quà đây. Còn việc cán bộ không báo cáo việc nhận quà với cơ quan không có nghĩa tệ nạn này đã hết. Thế việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở tỉnh này được báo cáo thế nào?

- Trong 10 năm qua, tỉnh này đã tiến hành gần 1.000 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 280 tỷ đồng, 670ha đất, trong đó có 71 đối tượng tham nhũng bị xử lý…

- Đúng là giấu đầu hở đuôi. Chả nhẽ những vi phạm đó lại không liên quan đến chuyện quà cáp, biếu xén, hối lộ?

- Tham nhũng ở nước nào chẳng có. Vấn đề là ở Khánh Hòa các vụ việc tiêu cực rất ít, cũng nên mừng cho họ.

- Nếu thực chất đúng như thế thì tôi và mọi người sẽ rất vui. Tuy nhiên, ở một địa phương như Khánh Hòa mà 10 năm trời không phát hiện vụ cho và nhận quà nào cho thấy sự yếu kém trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý cán bộ, chứ chẳng liên quan gì tới việc nhận thức đã được nâng cao đâu.