Giấu 3 gói ‘cỏ’ trong túi quần, bỏ chạy thục mạng khi gặp tổ tuần tra chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra hiệu lệnh dựng xe, đối tượng ngồi sau bỏ chạy thục mạng, rồi lén vứt 3 gói nilon xuống cống.

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý các hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19, khoảng 15h chiều nay (16-8), Tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng do đội CSGT-TT chủ trì, phát hiện trước số nhà 176 phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, có 2 đối tượng đi xe mô tô BKS: 30-K9: 5297 nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thời điểm 2 đối tượng nghi vấn bị tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng chặn giữ

Thời điểm 2 đối tượng nghi vấn bị tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng chặn giữ

Trước hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng ngồi sau đã bỏ chạy. Tổ công tác quyết tâm truy bắt, và phát hiện khi đến trước số nhà 109 phố Lê Thanh Nghị, đối tượng vứt xuống cống thoát nước 3 gói nhỏ. Chạy thêm một quãng, đối tượng đã bị bắt.

Qua phối hợp đấu tranh cùng Công an phường Đồng Tâm, Tổ công tác xác định danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Việt Anh (SN 1995, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội); và Nguyễn Thành Long (SN 1977, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Trong đó, Việt Anh là đối tượng đã ném 3 “gói lạ” xuống cống.

Cơ quan Công an ghi lời khai của các đối tượng

Cơ quan Công an ghi lời khai của các đối tượng

Qua đấu tranh, bước đầu, Việt Anh khai nhận 3 gói nilon phi tang trước đó đựng ma tuý dạng cỏ, vừa mua của một người không quen biết tại khu vực Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, mục đích về để sử dụng.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng giải quyết theo quy định.