Giật mình: Gần 97% người trên 18 tuổi mắc bệnh quanh răng

ANTĐ -Theo những nghiên cứu phạm vi hẹp tiến hành tại các vùng trên cả nước thời gian gần đây, có đến trên 90% người trên 18 tuổi mắc các bệnh quanh răng và đây là nguyên nhân hàng đầu gây mất răng ở người trên 45 tuổi.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thanh niên Việt Nam”, do Hội Răng hàm mặt Việt Nam phối hợp với Lotte Việt Nam tổ chức sáng nay, 5-6. TS Trần Cao Bính – Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Phó Tổng thư ký Hội Răng hàm mặt Việt Nam cho biết, vấn đề sức khỏe răng miệng ở người dân nước ta hiện nay rất đáng báo động.

Trên 60% trẻ em lứa tuổi học đường ở Việt Nam bị sâu răng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc năm 2000 cho thấy, có 71,4% trẻ từ 12-14 tuổi mắc bệnh vùng quanh răng, tỷ lệ này ở người trên 18 tuổi lên đến 96,7%. Số liệu từ các cuộc điều tra phạm vi hẹp được thực hiện trong vài năm gần đây tại một số tỉnh phía Bắc và Tây Nam Bộ cũng cho thấy tỷ lệ mắc bệnh răng miệng vẫn giữ ở mức tương tự.

TS Trần Cao Bính nhấn mạnh, bệnh vùng quanh răng là nguyên nhân hàng đầu gây mất răng ở người trên 45 tuổi, phổ biến nhất là bệnh viêm lợi và viêm quanh răng. Nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe và thẩm mỹ. Thống kê ở nước ta cho thấy, nếu như ở độ tuổi 18 chỉ có 0,52% người bị mất răng thì đến độ tuổi 45, tỷ lệ người mất răng lên tới 6,64%.

Tương tự, TS Võ Thúy Hồng, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết, mặc dù kinh tế xã hội đang phát triển mạnh nhưng tỷ lệ viêm lợi, viêm quanh răng và sâu răng ở nước ta không giảm. Tỷ lệ sâu răng ở lứa tuổi học đường vẫn chiếm đến trên 60%, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe răng miệng của trẻ cho đến tuổi trưởng thành.

Dự kiến trong năm 2015 này, một cuộc điều tra toàn quốc về tình hình sức khỏe răng miệng giống như điều tra năm 2000 sẽ được triển khai và hoàn thành vào năm 2017, khi đó số liệu chính thức và cập nhật mới nhất về sức khỏe răng miệng ở nước sẽ được công bố.

Cũng tại hội thảo, GS.TS Kauko K. Makinen đến từ Trường Đại học Turku (Phần Lan) và hơn 60 nha sĩ tại Hà Nội đã trình bày một số phương pháp tiến bộ giúp cải thiện sức khỏe răng miệng của người Việt cũng như nhấn mạnh tác dụng của Xylitol trong việc phòng ngừa sâu răng và bệnh răng miệng.