Giật mình búp bê tình yêu như…người thật

ANTĐ - Những sản phẩm búp bê tình yêu trong trạng phục mát mẻ đã bị lực lượng chức năng thu giữ tại kho hàng của Công ty CP phát triển kinh doanh và truyền thông Việt Nam (VIPCOM).

 

Hàng nghìn sản phẩm với các “mặt hàng” như dương vật giả, âm đạo giả, máy mát xa, thuốc kích dục…trong đó đặc biệt nổi bật là búp bê tình yêu đã bị tổ công tác Đội Thương mại điện tử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao CATP Hà Nội phối hợp Đội 13 QLTT Hà Nội kiểm tra, phát hiện tại công ty VIPCOM (trụ sở tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), trưa 21-5.

Giám đốc công ty là Hoàng Văn Khoát (SN 1976), trình bày các sản phẩm này có nguồn gốc từ nước ngoài, nhưng chưa xuất trình đủ giấy tờ nhập khẩu hợp pháp. Theo cơ quan chức năng, công ty VIPCOM quảng cáo sản phẩm chủ yếu qua các trang web Shoptraicam, shopmoihong và trên facebook. “Việc sử dùng đồ chơi tình dục có thể gây ra tình trạng "nghiện” và rất nhiều rủi ro”, một chuyên gia khuyến cáo.

Cùng “điểm mặt” những “đồ chơi tình yêu” bị thu giữ:

Giật mình búp bê tình yêu như…người thật ảnh 1
Quảng cáo sản phẩm trên mạng Internet
Giật mình búp bê tình yêu như…người thật ảnh 2
Như người thật
Giật mình búp bê tình yêu như…người thật ảnh 3
Sẽ mắc "nghiện" nếu sử dụng nhiều loại búp bê tình yêu này
Giật mình búp bê tình yêu như…người thật ảnh 4 Giật mình búp bê tình yêu như…người thật ảnh 5
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật