Bến Tre

Giật dây chuyền vàng, phóng xe bỏ chạy gây tai nạn

ANTĐ - Sau khi ra tay giật sợi dây chuyền hơn 2 lượng vàng của một nam thanh niên, Hùng phóng xe tẩu thoát nhưng lại tông vào xe của một người phụ nữ đi đường, gây thương tích nặng cho người này.  

Ngày 13/7, TAND tỉnh Bến Tre tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “cướp giật tài sản”.   

Theo nội dung bản án, khoảng 6h sáng 13/12/2014, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Minh Nhựt (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) rủ nhau về Bến Tre để mua gà đá. Cả hai đi trên hai chiếc xe mô tô riêng lẻ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng bị dẫn giải lên xe tù về trại giam

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, cả hai về đến TP. Bến Tre. Khi lưu thông trên đoạn đường thuộc khu phố 2, phường 8, TP.Bến Tre, Nhựt phát hiện anh Nguyễn Văn T đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều kéo theo một xe đẩy hai bánh chở 10 bao xi măng.

Phát hiện trên cổ anh T có đeo một sợi dây chuyền vàng to tướng nên Nhựt liền chỉ cho Hùng thấy và bảo Hùng giật thì Hùng đã không kìm được  lòng tham. Hùng liền điều khiển xe mô tô chạy chậm lại bám theo và  áp sát vào xe anh T, giật lấy sợ dây chuyền vàng trên cổ anh T rồi phóng xe tẩu thoát. Do lúc giật sợi dây chuyền xong, xe của Hùng bị mất thăng bằng đụng vào xe mô tô của chị Nguyễn Thị N đang lưu thông cùng chiều làm cả hai bị té xe.

Thấy vậy, Hùng vứt bỏ sợi dây chuyền vàng rồi nhảy lên xe mô tô Nhựt, tẩu thoát.  Khi về lại TP.HCM, đến 15h chiều cùng ngày Hùng đến công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đầu thú. Riêng chị N bị đa chấn thương, tỷ lệ thương tích 24%. Tổng giá trị tài sản định giá bị Hùng cướp giật trên 47 triệu đồng.

Trước đó, xử sơ thẩm hồi tháng 6/2015, TAND TP. Bến Tre tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 5 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Cho rằng án nặng, bị cáo kháng cáo xin được giảm án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công, tự giác ra đầu thú và thành khẩn khai báo nên được tòa chấp nhận giảm án phạt cho bị cáo từ 5 năm tù xuống còn 4 năm tù về tội danh trên.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án quy buộc bị cáo bồi thường anh T toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt, bồi thường cho chị N 34 triệu đồng chữa trị vết thương.  

Đối với Nguyễn Minh Nhựt hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi nào bắt được sẽ xử lý sau.