Thi công ẩu, vỡ đường ống nước

Thi công ẩu, vỡ đường ống nước

ANTĐ - Do không khảo sát trước khi ép cọc vây, Công ty liên danh công trình Hữu Nghị khi thi công công trình cầu Khỉ tại tuyến phố Tương Mai, quận Hoàng Mai đã ép trúng đường ống nước D100 gây thất thoát một khối lượng lớn nước sạch, đồng thời đe dọa nguồn cung cấp nước sinh hoạt của gần 1.000 hộ dân thuộc 3 phường Giáp Bát, Tương Mai và Đồng Tâm.
Rủi ro từ giao dịch vận tải…miệng

Rủi ro từ giao dịch vận tải…miệng

ANTĐ - Chỉ một cuộc điện thoại, hoặc một tờ giấy ghi địa chỉ người gửi, người nhận, lập tức các lái xe khách hay taxi tải hăm hở thực hiện giao dịch để nhận cước phí vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng. Giao dịch hết sức dễ dãi này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

Dồn dập trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài

Dồn dập trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài

ANTĐ - Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, chiều tối qua 1-5, người dân khắp các tỉnh đã dồn dập đổ về Hà Nội khiến các bến xe, cửa ngõ Thủ đô rơi vào cảnh đông cứng. Ai cũng mệt mỏi, vì quãng đường dài bị nhồi nhét trên những chuyến xe chật như nêm. 

Đánh đập, ép "con nợ" trả gấp đôi số tiền đã vay

Đánh đập, ép "con nợ" trả gấp đôi số tiền đã vay

ANTĐ - Ngày 2-4, CAQ Cầu Giấy (Hà Nội) nhận tin báo có 1 phụ nữ bị một số người ép viết giấy vay nợ tại quán cà phê ở phố Nguyễn Khang. Qua điều tra, xác minh CAQ Cầu Giấy đã mời một số đối tượng lên làm rõ.
Xử lý nghiêm những xe khách hành xử theo lối giang hồ

Xử lý nghiêm những xe khách hành xử theo lối giang hồ

ANTĐ -Tình trạng các xe khách đường dài chèn ép nhau trên tuyến, thậm chí dùng dao, kiếm hành xử theo lối giang hồ để tranh giành khách là hiện tượng đã ngấm ngầm diễn ra từ lâu. Tính côn đồ của nhà xe khiến nhiều người trong giới chạy xe cũng ái ngại không dám va chạm.
Bến xe quá tải do ai?

Bến xe quá tải do ai?

ANTĐ - Đa phần trong 6 bến xe của Hà Nội luôn ở trạng thái quá tải! Quá tải cả những ngày thường lẫn dịp lễ Tết, và mọi áp lực lại “dồn” ra ngoài đường. Nguyên nhân chính được nhìn nhận, không phải Hà Nội quá thiếu bến xe, mà do công tác tổ chức vận tải xe khách, việc bố trí lượng xe, luồng tuyến không khoa học.

Mệt phờ về Thủ đô sau Tết

Mệt phờ về Thủ đô sau Tết

ANTĐ - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, hàng nghìn người từ khắp nơi dồn dập đổ về  Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên. Các bến xe đều rơi vào tình trạng quá tải, tắc nghẽn. Hàng nghìn người về bến trong cảnh bơ phờ, mệt mỏi vì bị nhồi nhét.

Cò mồi, chèo kéo hành khách gia tăng dịp tết

Cò mồi, chèo kéo hành khách gia tăng dịp tết

ANTĐ - Nhằm đảm bảo ANTT tại các bến xe, sáng 7-2, tổ công tác 142 CATP Hà Nội phối hợp với trạm cảnh sát bến xe phía Nam, CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi chèo kéo hành khách, gây mất trật tự công cộng tại bến xe này.

Xe khách tái phạm 2 lần sẽ cắt “nốt”

Xe khách tái phạm 2 lần sẽ cắt “nốt”

ANTĐ - Xe “dù”, bến “cóc” dù đã được ngành chức năng TP vào cuộc xử lý quyết liệt, nhưng đã thành thông lệ, khi mà nhu cầu đi lại tăng cao vào những ngày Tết thì chuyện chạy lòng vòng, né luật lại diễn ra khá phổ biến tại các bến xe. 
“Tải” không xuể, khó “thông”

“Tải” không xuể, khó “thông”

ANTĐ - Trước mỗi dịp cận Tết, các lực lượng CSGT, CSTT và Thanh tra GTVT Hà Nội đều phải tổ chức triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý xe khách vi phạm trên các tuyến đường ra vào nội đô. Chạy vòng vo, chở quá tải, không đăng ký tuyến cố định và chạy không đúng lộ trình đăng ký… hàng loạt những lỗi vi phạm ấy đã trở nên phổ biến, và có thể nói, lực lượng chức năng… phạt không kịp với vi phạm diễn ra.
Quy hoạch bến xe vẫn bế tắc

Quy hoạch bến xe vẫn bế tắc

ANTĐ - Theo nhận định, các bến xe trên địa bàn TP đang trong tình trạng quá tải, số lượng xe vượt quá nhu cầu đi lại nên tình trạng xe “dù”, bến “cóc” tồn tại dai dẳng. Để giải quyết tình trạng này cần phải xem xét lại quy hoạch các bến xe.

Xảy sự cố ở bến xe, không có lối thoát hiểm

Xảy sự cố ở bến xe, không có lối thoát hiểm

ANTĐ - Đó là thực trạng đáng lo đối với những bến xe khách, xe tải lớn trên địa bàn thành phố, như Giáp Bát (quận Hoàng Mai), Lương Yên (quận Hai Bà Trưng), bến xe Vận tải hàng hóa (quận Hoàng Mai)… Trong khi, hầu hết các trục đường ra vào những bến xe này đều bị bít kín mặt tiền và luôn trong tình trạng quá tải.

Phạt hơn 20 nghìn xe khách vi phạm

Phạt hơn 20 nghìn xe khách vi phạm

ANTĐ - Đây là số liệu thống kê của Phòng CSGT CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, xử lý vi phạm liên quan đến xe khách. 
Ghen tuông phóng hoả đốt nhà người tình

Ghen tuông phóng hoả đốt nhà người tình

ANTĐ - Cho rằng bạn gái lừa dối mình để quan hệ với một người đàn ông khác, Nguyễn Văn Phong (SN 1962, trú tại đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phóng hoả đốt nhà và đốt cả người tình cho hả giận. Tuy nhiên, sau 2 lần phóng hoả giết người không thành, Phong đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người.

Bến xe thiếu cửa thoát hiểm

Bến xe thiếu cửa thoát hiểm

ANTĐ - Diện tích hơn 10.000m2, mỗi ngày có xấp xỉ 300 xe tải ra vào, đỗ qua đêm vận chuyển hàng hóa, cùng hơn 10 kho chứa hàng, thế nhưng nhiều năm qua, bến xe Vận tải hàng hóa đang tồn tại nguy cơ lớn: không có cửa thoát hiểm độc lập.

Xe buýt sụt “hố tử thần” hành khách hoảng loạn

Xe buýt sụt “hố tử thần” hành khách hoảng loạn

ANTĐ -Đang lưu thông trên đường đê La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Giảng Võ) xe buýt BKS 30Z-5270 bỗng dưng thụt xuống “hố tử thần” khiến hành khách trên xe hoảng loạn. Vụ tai nạn hy hữu khiến tuyến đường kẹt cứng trong nhiều giờ.